Giải Quần vợt phong trào tại Hà Nội: Hàng trăm vận động viên tham gia tranh tài

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vào dịp cuối tuần (29/10), tại thủ đô Hà Nội, hàng trăm vận động viên Tennis đã tham gia, tranh tài “Giải quần vợt Hà Đông mở rộng” và “Giải quần vợt Sông Lam” nhân dịp ra mắt Câu lạc bộ quần vợt Sông Lam.
Các vận động viên chụp ảnh lưu niệm sau lễ khai mạc.
Các vận động viên chụp ảnh lưu niệm sau lễ khai mạc.

Theo đó, sáng 29/10, tại cụm sân Tenis ở ngõ 12 Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân - Hà Nội) đã diễn ra “Giải quần vợt Sông Lam”.

Đây là sân chơi chung, nhằm kết nối những người con 2 quê hương Nghệ An và Hà Tĩnh đang sinh sống và làm việc tại Thủ đô Hà Nội, có chung một niềm đam mê với bộ môn quần vợt, tụ hội cùng nhau gặp gỡ giao lưu thể thao nhằm nâng cao sức khoẻ, cũng như giúp đỡ, chia sẻ nhau trong công việc và cuộc sống.

Giải đấu thu hút 54 vận động viên tham gia (48 nam; 6 nữ) và hàng trăm cổ động viên nhiều thế hệ từ 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tham gia và cổ vũ nhiệt tình cho giải. Các vận động viên được chia 9 bảng, mỗi bảng 3 đội thi đấu để tìm ra 9 đôi nhất bảng và 7 đôi nhì để vào vòng 1/16.

Ông Đoàn Anh Trung - Trưởng Ban tổ chức “Giải quần vợt Sông Lam” phát biểu tại lễ khai mạc.

Ông Đoàn Anh Trung - Trưởng Ban tổ chức “Giải quần vợt Sông Lam” phát biểu tại lễ khai mạc.

“Giải quần vợt Sông Lam” được tổ chức giữa tiết trời thu, có mưa dông dai dẳng khiến các trận đấu bị ngắt quãng, thời gian tổ chức bị kéo dài. Cũng có trận, các vận động viên phải thi đấu dưới mưa, vừa lạnh, vừa ướt nhưng tinh thần thể thao và sự đam mê với bộ môn quần vợt (Tennis) đã tiếp thêm động lực để các tay vợt cùng Ban tổ chức “tìm ra nhà vô địch” của giải đấu.

Những “bóng hồng” của giải đấu.Những “bóng hồng” của giải đấu.

Kết quả, cặp vận động viên suất sắc đoạt chức vô địch là Thành Nguyễn - Hồ Anh Tiến. Giải nhì thuộc về cặp vận động viên Hải Max - Lương Telecom. Đồng giải ba là 2 cặp vận động viên Hoàn Sông Lam - Hà Bộ Đội và Super Tăng - Dũng Kính. Ông Đoàn Anh Trung - Chủ tịch CLB quần vợt Sông Lam tại Hà Nội cho biết: “Đây là lần đầu tiên CLB Sông Lam đứng ra tổ chức nhưng giải đấu đã nhận được nhiều sự ủng hộ, tài trợ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân. Chúng tôi mong muốn và sẽ quyết tâm thực hiện tốt vai trò của mình để “Giải quần vợt Sông Lam” sẽ được diễn ra thường niên hàng năm”.

Đại diện Ban tổ chức và Nhà tài trợ chụp ảnh lưu niệm cùng cặp vận động viên đoạt giải Nhất.Đại diện Ban tổ chức và Nhà tài trợ chụp ảnh lưu niệm cùng cặp vận động viên đoạt giải Nhất.

Cũng trong ngày (29/10), tại cụm 6 sân VKSND TP Hà Nội, có địa chỉ tại đường Nguyễn Xiển - Hà Nội. “Giải quần vợt Hà Đông mở rộng - Cup Thưởng Hà Nam 2023” đã diễn ra với 148 vận động viên,chia thành 74 đội tham gia thi đấu tranh tài.

Các vận động viên chụp ảnh sau khi nhận giải.

Các vận động viên chụp ảnh sau khi nhận giải.

Theo ông Trần Đức Thưởng - Trưởng BTC “Giải Tennis Hà Đông mở rộng” được tổ chức với mục đích nhằm tạo sân chơi quần vợt lành mạnh, tăng cường sức khỏe, kết nối đam mê, giao lưu học hỏi và hiểu biết lẫn nhau giữa các vận động viên, đặc biệt là vận động viên thường ngày vẫn là “nhân viên văn phòng”.Sau gần một ngày thi đấu dưới thể thức playoff, trời mưa khiến sân trơn, các vận động viên có nguy cơ bị chấn thương cao nhưng vẫn không nản lòng và cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp và gay cấn.

Mặc dù không được thời tiết ủng hộ nhưng các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp và đầy gay cấn.
Mặc dù không được thời tiết ủng hộ nhưng các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp và đầy gay cấn.

Trải qua những hiệp đấu căng thẳng đòi hỏi sự bền bỉ, tỉnh táo và sự cân não, tính toán chiến thuật, chức vô địch đã thuộc về cặp đôi vận động viên Phương Xa Vi - Minh Đức. Giải nhì thuộc về cặp vận động viên Long XN - Dũng Led. Đồng giải Ba thuộc về hai cặp vận động viên Khôi X2 - Việt Anh X2 và Toàn DH - Việt Xa La.

Giải Nhất thuộc về cặp đôi vận động viên Phương Xa Vi - Minh Đức.
Giải Nhất thuộc về cặp đôi vận động viên Phương Xa Vi - Minh Đức.

Theo đánh giá của các chuyên gia, bộ môn Quần vợt ngày càng được nhiều người ưa chuộng và tham gia bởi tính cơ động, lành mạnh và cuốn hút của chính nó. Những năm tới đây, bộ môn thể thao này có thể sẽ còn phát triển và mở rộng nhiều hơn nữa, không chỉ tại các thành phố lớn mà còn ở những vùng quê…

Đọc thêm