Giám đốc USAID tại VN nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”

Thay mặt Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Lê Thành Long chiều qua, 15/8, long trọng trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp” cho ông Francis  A.Donovan – Giám đốc cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) tại Việt Nam - vì những đóng góp của ông trong việc xây dựng, củng cố sự hợp tác giữa tổ chức quốc tế với Bộ Tư pháp, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Việt Nam.

Thay mặt Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Lê Thành Long chiều qua, 15/8, long trọng trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp” cho ông Francis  A.Donovan – Giám đốc cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) tại Việt Nam - vì những đóng góp của ông trong việc xây dựng, củng cố sự hợp tác giữa tổ chức quốc tế với Bộ Tư pháp, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Việt Nam.

Chúc mừng và cảm ơn ông  Francis  A.Donovan, Thứ trưởng Lê Thành Long khẳng định, “những hỗ trợ của Hoa Kỳ thông qua USAID ngoài phần kỹ thuật, còn tạo điều kiện cho các cán bộ Việt Nam học hỏi nhiều kinh nghiệm từ các đồng nghiệp Mỹ và quốc tế”.

Vì thế, đây là “phần thưởng cao quý nhất của ngành Tư pháp” để ghi nhận những đóng góp của ông Francis  A.Donovan cho sự phát triển của Bộ Tư pháp Việt Nam và tăng cường mối quan hệ hợp tác Việt Nam – Mỹ. Thứ trưởng mong muốn, dù ở cương vị nào, ông Francis  A.Donovan vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Việt Nam với tư cách một người bạn.

Thứ trưởng Lê Thành Long trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho ông Francis A.Donovan

Cảm động trước vinh dự được nhận Kỷ niệm chương, ông Francis  A.Donovan bày tỏ, những thành tích của ông được đánh giá cao là nhờ sự hỗ trợ của đồng nghiệp từ USAID, các cán bộ, chuyên gia từ các đối tác của Việt Nam.

Ông cũng đánh giá cao những kết quả hoạt động của Bộ Tư pháp trong quá trình hợp tác và vui mừng khi thấy Bộ Tư pháp đã thực hiện nhiều nhiệm vụ mới một cách bài bản, hiệu quả. Gửi lời cảm ơn đến Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức là đối tác, ông Francis  A.Donovan cho biết sẽ luôn giữ mãi những tình cảm mà ông có được khi công tác ở Việt Nam.

Là Giám đốc Văn phòng USAID tại Việt Nam từ 11/2008 đến 8/2012, ông Francis  A.Donovan đã lãnh đạo triển khai các dự án của USAID liên quan đến hỗ trợ về hợp tác tư pháp và pháp luật cho Việt Nam. Qua đó, đóng góp đáng kể vào quá trình cải cách tư pháp và pháp luật ở Việt Nam, cũng như tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị của Việt Nam – Mỹ. 2 năm tới, ông Francis  A.Donovan sẽ nhận nhiệm vụ tại Mông Cổ.

H.Giang

Đọc thêm