Bộ GD&ĐT trao tặng bằng khen cho Quỹ học bổng Vừ A Dính

(PLVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa trao bằng khen cho quỹ học bổng và kỷ niệm chương cho 3 cá nhân để ghi nhận những kết quả mà Quỹ học bổng Vừ A Dính đã đạt được qua hành trình 21 năm đồng hành với sự nghiệp trồng người.
Ba gương mặt tiêu biểu nhận kỷ niệm chương “Vì Sự Nghiệp Giáo dục”.
Ba gương mặt tiêu biểu nhận kỷ niệm chương “Vì Sự Nghiệp Giáo dục”.

Chiều ngày 29/1, thay mặt Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Bùi Văn Linh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT); ông Hồ Như Duyến, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Phát triển giáo dục đào tạo phía Nam (Bộ GD&ĐT) đã trao bằng khen cho 1 tập thể và kỷ niệm chương cho 3 cá nhân và phát biểu chúc mừng, ghi nhận những kết quả mà Quỹ học bổng Vừ A Dính đã đạt được qua hành trình 21 năm đồng hành với sự nghiệp trồng người, đã làm thay đổi hàng trăm số phận của học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số. 

Trong đó, hành trình “lên rừng xuống biển” của Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” là một hành trình xứng đáng được ghi nhận và vinh danh, qua đó lan tỏa thông điệp nhân văn và việc làm thầm lặng của những thành viên đầy tâm huyết đã xây dựng, phát triển Quỹ đến hôm nay.

Tại buổi lễ, Bà Trương Mỹ Hoa, ông Nguyễn Hạnh và Tiến sĩ Nguyễn Thị Sơn đã phát biểu, bày tỏ niềm vinh dự khi được Bộ trường Bộ GD&ĐT quan tâm, đánh giá cao những hoạt động của Quỹ và Câu lạc bộ.

Đó chính là động lực mạnh mẽ để mỗi thành viên của Quỹ sẽ tiếp tục cố gắng bằng tất cả tâm huyết, nguồn lực tiếp tục phát triển Quỹ và Câu lạc bộ ngày càng lớn mạnh, giúp đỡ thêm nhiều em học sinh, sinh viên dân tộc, vùng biển đảo được nuôi dưỡng, học tập, trở thành nguồn nhân lực chủ chốt cho các địa phương, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Ông Bùi Văn Linh trao Kỷ niệm chương “Vì Sự Nghiệp Giáo dục” cho Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn XNK Liên Thái Bình Dương, Phó Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”
 Ông Bùi Văn Linh trao Kỷ niệm chương “Vì Sự Nghiệp Giáo dục” cho Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn XNK Liên Thái Bình Dương, Phó Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”

Thông tin từ buổi lễ, bà Trương Mỹ Hoa cho biết, năm 2020, dù khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid 19 nhưng Quỹ và Câu lạc bộ vẫn nhận được sự quan tâm, đóng góp của nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân (trong đó có 128 đơn bị, doanh nghiệp, cá nhân mới).

Từ nguồn đóng góp này, Quỹ đã tổ chức đoàn công tác đến 10 tỉnh thành trên cả nước, nhưng đặc biệt, đã dành sự hỗ trợ kịp thời cho các em học sinh thuộc khu vực miền Trung bị ảnh hưởng bới thiên tai lũ lụt vừa qua.

Ông Nguyễn Hạnh - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương thông tin, Trung tâm đào tạo trí tuệ nhân tạo (AI) do tập đoàn tài trợ xây dựng tại Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (dự kiến khánh thành và đưa vào hoạt động vào tháng 3/2021) sẽ ưu tiên đào tạo cho các em học sinh, sinh viên thuộc Quỹ học bổng Vừ A Dính đang được nuôi dạy tại 22 trường trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Đây là 1 chương trình mới của IPPG dành cho Quỹ với mong muốn đào tạo những thế hệ công dân toàn cầu, góp phần thực hiện mục tiêu Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra: Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển vào năm 2045.

Đọc thêm