Kỷ luật cảnh cáo Hiệu trưởng nhờ giáo viên đi thi hộ

(PLVN) - UBND huyện Tây Hòa (Phú Yên) vừa quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Cát Tạo, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Anh Hào. 
Trường THCS Nguyễn Anh Hào.
Trường THCS Nguyễn Anh Hào.

Ông Tạo bị kỷ luật do có hành vi không trung thực, vi phạm đạo đức nghề giáo.

UBND huyện Tây Hòa cũng có công văn đề nghị ĐH Sư phạm Huế xem xét việc cấp bằng cử nhân cho ông Huỳnh Cát Tạo. 

Hiện ông Tạo vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Anh Hào vì chưa nhận được văn bản phúc đáp của trường Đại học Sư phạm Huế.

Theo ông Mai Ne, Phó Chủ tịch huyện Tây Hòa, nếu trường Đại học Sư phạm Huế tiến hành thu lại bằng đại học Toán của ông Tạo thì UBND huyện sẽ xin ý kiến của Sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên về điều kiện để đảm nhận chức vụ Hiệu trưởng trường THCS. Nếu xét thấy không đủ điều kiện thì UBND huyện sẽ cho ông Tạo thôi giữ chức vụ hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Anh Hào.

Theo kết quả xác minh của Phòng GD&ĐT huyện Tây Hòa, từ năm 2014 đến 2016, khi đang là hiệu trưởng THCS Lê Hoàn, ông Tạo học hai lớp đại học hệ đào tạo từ xa. 

Cụ thể, từ năm 2012 đến 2014, ông Tạo học lớp cử nhân Toán hệ đào tạo từ xa của Đại học Sư phạm Huế. Từ năm 2014 đến 2016, ông Tạo học lớp cử nhân Quản lý giáo dục hệ đào tạo từ xa của Đại học Sư phạm Hà Nội.

Ông Tạo sau đó được bổ nhiệm là Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hoàn (huyện Tây Hòa). Đến tháng 3/2020, ông Tạo chuyển về làm hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Anh Hào.

Cũng vào tháng 3, UBND huyện Tây Hòa nhận đơn nặc danh phản ánh ông Huỳnh Cát Tạo đã nhờ nhiều người thi hộ để lấy hai bằng đại học.

Qua quá trình xác minh của huyện Tây Hòa, ông Tạo đã thừa nhận việc mình có nhờ ông N.V.S (giáo viên Trường THCS Lê Hoàn) đi làm bài kiểm tra giúp ông Tạo 3 môn là Toán Logic, Toán xác suất thống kê và Toán tích phân.

Nguyên nhân mình nhờ người khác làm bài kiểm tra, theo ông Tạo là do bản thân bị tai nạn gãy xương đòn phải nên không làm bài được.

Đọc thêm