Danh tính 5 người tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc trên đường 32

(PLO) - Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra ngày hôm qua 30/3 tại Phúc Thọ, Hà Nội đã khiến 5 nguời bị chết, 1 nguời bị thuơng.
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc. Ảnh: Đời sống Pháp luật
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc. Ảnh: Đời sống Pháp luật

Theo báo cáo của UBND Tp.Hà Nội, vụ tai nạn xảy ra lúc 13 giờ 30 phút ngày 30-3 tại Km 31 Quốc lộ 32 (đoạn đi qua xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội).

Vào thời điểm trên, xe cứu hộ giao thông chở vật liệu xây dựng kéo theo máy trộn bê-tông lưu thông hướng thị trấn Phúc Thọ về trung tâm TP Hà Nội. Khi đến Km 31 Quốc lộ 32, bất ngờ mối hàn mỏ neo móc vào máy trộn bê-tông bị đứt, làm máy trộn bê-tông văng ra giữa đường.
Ngay lúc này, xe khách 16 chỗ đi cùng chiều lao tới. Tài xế đã đánh lái tránh song vẫn bị máy trộn bê-tông đập vào hông xe. Cũng thời điểm trên, xe khách 24 chỗ đi ngược chiều lao tới va chạm với xe 16 chỗ khiến cả 2 xe đều lao xuống mương.
Vụ va chạm đã khiến 5 người tử vong và 4 người bị thương nặng.
Nhận được tin báo, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã cùng với các đồng chí sở, ngành đã xuống hiện truờng xử lý vụ việc. Đồng thời đến bệnh viện Đa khoa huyện Phúc Thọ, bệnh viện Đa khoa thị xã Sơn Tây, bệnh viện Quân Y 105 để thăm hỏi gia đình các nạn nhân và hỗ trợ gia đình nạn nhân xấu số 10 triệu đồng, gia đình nạn nhân bị thương 5 triệu đồng.
Bên cạnh đó, ông Nguyễn Quốc Hùng chỉ đạo các bệnh viện tăng cường bác sỹ, thiết bị để kịp thời cứu chữa cho các nạn nhân và phân công công tác phân luồng giao thông tại hiện trường.
Thông tin từ bệnh viện này cho biết, hiện đã xác định được 5 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn trên đã được xác định:

1. Lê Văn Minh (53 tuổi, ở xóm Nội, xã Tân Tiến, Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc) – nạn nhân tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phúc Thọ.

2. Bùi Thị Dân (77 tuổi, thôn Nam, xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc).

3. Vũ Thị Thảo (33 tuổi, ở xã Hợp Hòa, Sơn Dương – Tuyên Quang).

4. Cao Văn Hùng (46 tuổi, ở xã Thượng Trưng, Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc).

5. Nguyễn Thị Minh (45 tuổi, là vợ nạn nhân Cao Văn Hùng, ở xã Thượng Trưng, Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc).

Hiện người nhà 5 nạn nhân trên đã đến làm thủ tục và đưa thi thể về quê an táng.

Đọc thêm