Giết vợ rồi tự tử bất thành, lĩnh án chung thân

(PLO) - Nghi ngờ vợ có người khác, người chồng đâm vợ tại bệnh viện rồi tự đâm vào bụng mình để tự tử nhưng không thành, rồi sau đó phải nhận bản án chung thân. 
Bị cáo Nguyễn Nam Hải tại phiên tòa
Bị cáo Nguyễn Nam Hải tại phiên tòa

Ngày 20/9, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Nguyễn Nam Hải (38 tuổi, trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) mức án chung thân về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án đau lòng này là người vợ của Hải. 

Theo cáo trạng, Hải nghi ngờ vợ mình là Tr.T.K.Ng. (34 tuổi) có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, không chăm sóc mình khi ốm đau, bệnh tật và muốn ly hôn. 

Vào khoảng 14h ngày 29/3/2018, Hải mang theo 1 con dao đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê để gặp vợ. Tại đây, hai người gặp nhau thì lời qua tiếng lại, Hải nắm tóc chị Ng., dùng dao đâm vợ.

Sau khi nạn nhân ngã gục xuống nền nhà xe của bệnh viện, Hải tự đâm vào vùng bụng của mình để tự sát nhưng được mọi người gần đó kịp đến can ngăn.

Cả hai được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nạn nhân Ng. đã tử vong do vết thương quá nặng, còn Hải sống sót.

Tại phiên xét xử, Nguyễn Nam Hải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX đã cân nhắc và tuyên phạt Nguyễn Hải Nam mức án chung thân cho hành động độc ác đã gây ra. 

Trước đó, TAND huyện Hương Khê đã từng tuyên phạt Hải 15 tháng tù cho hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản; tháng 11/2005 Hải bị đưa vào trại giáo dưỡng, cơ sở giáo dục... Đến tháng 10/2015, Hải lại bị TAND huyện Hương Khê xử phạt 30 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Đọc thêm