Google và Facebook bị phạt vì không cho người dùng từ chối 'cookie'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một cơ quan giám sát quyền riêng tư của Pháp đã cáo buộc những gã khổng lồ công nghệ gây khó khăn cho người dùng thực hiện quyền từ chối bị theo dõi hoạt động khi sử dụng Google và Facebook.
CNIL cho rằng 'cookie' ảnh hưởng đến quyền tự do đồng ý của người dùng Facebook và Google. Ảnh: Getty Images
CNIL cho rằng 'cookie' ảnh hưởng đến quyền tự do đồng ý của người dùng Facebook và Google. Ảnh: Getty Images

Cơ quan quản lý quyền riêng tư trực tuyến của Pháp đã phạt Google và Facebook khoảng 237 triệu đô la vì việc hai gã khổng lồ về công nghệ này sử dụng ‘cookie’ theo dõi dữ liệu đáng ngờ trên trang web của họ.

Tuy nhiên, việc các công ty sử dụng 'cookie' như vậy đồng thời tự dộng theo dõi các hoạt động của người dùng, "ảnh hưởng đến quyền tự do đồng ý" của người dùng Facebook và Google khi họ bị hạn chế việc chối bị theo dõi qua hoạt động của 'cookie'.

Ủy ban Quốc gia về Tin học và Tự do của Pháp (CNIL) đã công bố động thái này trong một tuyên bố hôm thứ Năm, cho biết Google sẽ phải trả 169,5 triệu đô la và Facebook 67,8 triệu đô la trong thời hạn ba tháng, nếu không sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt bổ sung là 113.000 đô la mỗi ngày.

Karin Kiefer, người đứng đầu nhóm trừng phạt và bảo vệ dữ liệu của Ủy ban cho biết: “Khi bạn chấp nhận cookie, điều đó được thực hiện chỉ trong một cú nhấp chuột. Từ chối cookie cũng dễ dàng như chấp nhận chúng”.

Cơ quan giám sát nói thêm rằng những hoạt động đó đã vi phạm Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu của Pháp và ra lệnh cho các công ty “cung cấp cho người dùng internet ở Pháp một phương thức từ chối cookie đơn giản như các phương thức chấp nhận chúng hiện có, để đảm bảo quyền tự do đồng ý của họ”.

Cả Google và Facebook đều đưa ra tuyên bố thề sẽ làm việc với các nhà chức trách Pháp để giải quyết vấn đề, mặc dù công ty sau này khẳng định “các biện pháp kiểm soát đồng ý cookie cung cấp cho mọi người quyền kiểm soát tốt hơn đối với dữ liệu của họ”, phản bác các vấn đề về sự đồng ý mà CNIL đưa ra.

Google cũng lập luận rằng “mọi người tin tưởng chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của họ và giữ an toàn cho họ”, nhưng dù sao họ cũng cho biết Công ty sẽ có “những thay đổi tiếp theo” để tuân thủ lệnh của CNIL.

Đọc thêm