Hà Nội: Nghi vấn tranh chấp được tạo dựng để cản trở việc cấp sổ đỏ của số nhà 63 Hàng Than

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngôi nhà được gia đình ông Nguyễn Công Toàn sử dụng nhiều đời nay không có tranh chấp với ai thế nhưng khi gia đình ông làm hồ sơ để cấp chứng nhận quyền sử dụng đất thì bỗng nhiên xuất hiện “tranh chấp”. Điều đáng nói, người đứng ra đòi quyền sử dụng đất không có tài liệu chứng minh và hết lần này đến lần khác viện đủ lý do không tham gia hòa giải để vụ việc kéo dài, xuất hiện chứng cứ công chức nhà nước ra giá để dàn xếp vụ việc với số tiền khủng.
Cụ bà Vũ Thị Tỵ mòn mỏi chờ được giải quyết nguyện vọng hợp pháp của gia đình
Cụ bà Vũ Thị Tỵ mòn mỏi chờ được giải quyết nguyện vọng hợp pháp của gia đình

Bất thường vụ việc treo hồ sơ cấp sổ đỏ tại Ba Đình

Liên tục trong thời gian qua, các cơ quan trung ương có văn bản chuyển đơn thư của gia đình ông Nguyễn Công Toàn, trú tại số 63 Hàng Than, quận Ba Đình đến UBND quận để giải quyết sự việc mà gia đình ông Toàn cho rằng có “bất thường” trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông.

Đó là việc hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được “đá đi đá lại” giữa UBND phường Nguyễn Trung Trực và UBND quận Ba Đình và đặc biệt là sự xuất hiện của một “tranh chấp” của cá nhân không có tài liệu hợp pháp nào chứng minh có quyền lợi liên quan đến tài sản của gia đình ông.

Theo hồ sơ sự việc, gia đình ông Nguyễn Công Toàn trú tại số 63 Hàng Than từ đời bố ông. Hiện nay, mẹ ông và các anh em ông vẫn đang sinh sống tại đây và sử dụng nhà đất này liên tục từ trước đến nay. Việc gia đình ông đề nghị chính quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khu đất có địa chỉ tại số 63 Hàng Than là quyền lợi chính đáng được pháp luật bảo vệ.

Tháng 7/2020, gia đình ông Nguyễn Công Toàn có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với nhà đất số 63 Hàng Than. Lúc này, bà Nguyễn Thị Vân Anh và ông Nguyễn Công Việt có đơn đề nghị dừng xét duyệt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Nguyễn Công Toàn.

UBND phường Nguyễn Trung Trực đã thực hiện hòa giải và yêu cầu những người có đơn kiến nghị cung cấp tài liệu chứng minh có quyền lợi liên quan và tổ chức buổi làm việc giữa gia đình ông Nguyễn Công Toàn và những người có đơn kiến nghị, đồng thời cũng đã có văn bản thông báo về hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Nguyễn Công Toàn là phù hợp với quy định của pháp luật; yêu cầu những người có đơn cung cấp tài liệu chứng minh quyền lợi hợp pháp. Nếu không cung cấp được tài liệu chứng minh thì UBND phường sẽ kết thúc niêm yết hồ sơ và trình UBND quận cấp sổ đỏ cho gia đình ông Toàn.

Tháng 4/2021, ông Nguyễn Công Toàn lần thứ 2 nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng cũng như lần trước, UBND phường lại nhận được đơn thư của bà Nguyễn Thị Vân Anh yêu cầu dừng xét duyệt cấp sổ đỏ cho gia đình ông Toàn.

Trong quá trình hòa giải và sau khi UBND phường yêu cầu cung cấp tài liệu, những người đưa đơn yêu cầu dừng xét duyệt hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Toàn đã không có tài liệu nào chứng minh quyền lợi hợp pháp của họ đối với tài sản này.

Thế nhưng, khi trình hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Nguyễn Công Toàn đến UBND quận Ba Đình, UBND phường Nguyễn Trung Trực lại ghi chú “đất có tranh chấp” vào hồ sơ này.

Việc UBND phường “ghi chú” nội dung như trên và chuyển hồ sơ lên UBND quận trong khi cơ quan này biết rất rõ theo quy định của pháp luật thì “đất có tranh chấp” đương nhiên không được cấp “sổ đỏ” cho thấy, UBND phường Nguyễn Trung Trực hoặc là đánh đố UBND quận Ba Đình hoặc là chuyển hồ sơ lên cho có để rồi sẽ nhận lại bộ hồ sơ này.

Và sự việc diễn ra đúng như vậy. Sau khi nhận được hồ sơ mà UBND phường Nguyễn Trung Trực gửi lên, UBND quận Ba Đình đã trả lại hồ sơ này và yêu cầu UBND phường phải “hòa giải tranh chấp” và xác định không còn tranh chấp thì mới được trình hồ sơ lên UBND quận.

Việc giải quyết hồ sơ cấp sổ đỏ cho người dân như trên đã khiến cho vụ việc kéo dài từ tháng 7/2020 đến nay chưa giải quyết xong phần thủ tục.

Chiêu trò của người làm đơn hay có bàn tay dàn dựng?

Đến nay việc cấp sổ đỏ cho gia đình ông Nguyễn Công Toàn đang rơi ngõ cụt vì cách giải quyết của UBND phường Nguyễn Trung Trực và hành động đáng ngờ của những người có đơn khiếu nại việc cấp sổ cho gia đình ông Nguyễn Công Toàn.

Được biết, khi giải quyết tố cáo của công dân liên quan đến vụ việc này, UBND quận Ba Đình đã làm rõ việc UBND phường Nguyễn Trung Trực thực hiện hòa giải không đúng quy định và trình hồ sơ đề nghị UBND quận cấp sổ đỏ cho dân nhưng lại ghi rõ đất có tranh chấp thừa kế.

Nhưng, điều đáng nói nhất là việc giải quyết hòa giải của UBND phường đối với đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Vân Anh khiến cho vụ việc kéo dài gần 2 năm qua mà chưa giải quyết xong ở cấp phường.

Từ tháng 7/2020 khi ông Nguyễn Công Toàn có đơn đề nghị cấp sổ đỏ lần đầu thì việc đơn thư lẽ ra cần được giải quyết dứt điểm đúng quy định của pháp luật thì sự việc đến nay đã khác.

Hơn nữa, từ khi có đơn thư khiếu kiện, bà Nguyễn Thị Vân Anh nhiều lần được mời đến để hòa giải nhưng lần thì không có mặt, lần thì có mặt nhưng không chịu hòa giải vì lý do vắng mặt luật sư. Thế nhưng sự việc cứ tái diễn liên tục khiến cho vụ việc kéo dài gần 2 năm qua mà không có hồi kết.

Cụ thể, UBND phường Nguyễn Trung Trực đã tổ chức 3 buổi hòa giải ngày 26/11/2021, 10/12/2021 và 17/12/2021 nhưng cả 3 lần đều không có kết quả do sự không hợp tác từ phía người có đơn. Thế nhưng, UBND phường Nguyễn Trung Trực vẫn để sự việc kéo dài mà không có động thái giải quyết dứt điểm.

Trong các lần làm việc theo triệu tập hòa giải của UBND phường, ông Nguyễn Công Toàn đều khẳng định gia đình ông không có tranh chấp thừa kế với bà Nguyễn Thị Vân Anh và ông Nguyễn Công Việt. Với chuỗi sự việc bất thường nêu trên đã khiến gia đình ông Nguyễn Công Toàn nghi ngờ về việc lá đơn của bà Vân Anh và ông Việt là cái cớ để treo hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin./.

Theo một nguồn tài liệu mà phóng viên có được, một cuộc trao đổi, mặc cả tiền bạc giữa một người được cho là công chức địa chính đề nghị sẽ đứng ra dàn xếp với người có đơn với số tiền trọn gói lên đến hàng tỷ đồng.

Đọc thêm