Hà Tĩnh: 17 năm tù cho kẻ đâm chết chủ quán cầm đồ vì chiếc Iphone 4

(PLO) - Do muốn đòi lại chiếc điện thoại Iphone 4s mà mình đã cầm cố trước đó, Nguyễn Văn Cương (20 tuổi, trú phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã dùng giao đâm chết chủ quán cầm đồ.
Bị cáo Nguyễn Văn Cương tại phiên tòa xét xử
Bị cáo Nguyễn Văn Cương tại phiên tòa xét xử

TAND Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Cương (20 tuổi, trú phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh) về tội danh “Giết người”

Theo cáo trạng, ngày 17/3/2016, Cương gặp anh Võ Tiến Dũng (trú phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cầm cố chiếc điện thoại iPhone 4s lấy 500.000 đồng để mua ma túy đá sử dụng.

Khoảng 18h30 ngày 19/3/2016, anh Dũng đang trên đường về nhà thì bất ngờ gặp Nguyễn Văn Cương. Tại đây, Cương muốn anh Dũng đưa điện thoại nhưng Dũng không đồng ý. Anh Dũng yêu cầu Cương phải trả tiền trước mới đưa tuy nhiên Cương không có tiền chuộc dẫn đến xích mích.

Lời qua tiếng lại, Cương đã lấy dao tự chế trong người đâm chết anh Dũng. Gây án xong, Cương đến Công an thị xã Kỳ Anh để đầu thú. Tại phiên xử sơ thẩm, Cương cúi đầu thừa nhận và mong gia đình nạn nhân tha thứ cho tội lỗi đã gây ra.

Xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà tước đoạt mạng sống của người khác, Hội đồng xét xử phạt Cương 17 năm tù giam và bồi thường cho gia đình nạn nhân 136 triệu đồng./

Đọc thêm