Hà Tĩnh: Tiêu hủy gần 1,5 tấn “thịt bẩn“

(PLO) - Chiều 14/12, Đội Quản lý thị trường số 2 Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này phối hợp với lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy gần 1,5 tấn thịt động vật bẩn, bốc mùi hôi thối thu giữ từ một xe tải vận chuyển qua địa bàn.
Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy gần 1,5 tấn thực phẩm bẩn

Trước đó, trong quá trình kiểm tra kiểm soát hàng hóa lưu thông qua địa bàn, Đội Quản lý thị trường số 2 và lực lượng CSGT đã phát hiện xe tải BKS 51D 04503 do Lê Công Đạt (trú ở tỉnh Quảng Bình) điều khiển chở một lượng lớn thực phẩm động vật.

Qua kiểm tra, lái xe và chủ hàng không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn xuất xứ, không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

Toàn bộ số hàng gần 1,5 tấn thịt động vật đã bị hư hỏng và bốc mùi hôi thối. Theo khai nhận của chủ xe và chủ hàng, thì số hàng hóa này được thu mua trôi nổi tại các tỉnh phía Bắc đưa về các tỉnh miền Trung và miền Nam để tiêu thụ.

Chỉ trong vòng nửa tháng, Đội Quản lý thị trường số 2 đã phát hiện hai vụ vận chuyển “thực phẩm bẩn” với số lượng lớn. Phần lớn trong số đó được thực khách xem là những món ăn đặc sản trong các nhà hàng. Nếu không phát hiện xử lý kịp thời thì nguồn thực phẩm nguy hại này sẽ gây ra những hậu quả khôn lường./

Đọc thêm