Hai con tin Philippines được tự do

Sáng qua (5/12), một nhóm chiến binh được cho là thuộc nhóm khủng bố Abu Sayyaf đã trả tự do cho hai người cuối cùng trong nhóm 12 con tin bị bắt cóc ở miền Nam Philippines.

Sáng qua (5/12), một nhóm chiến binh được cho là thuộc nhóm khủng bố Abu Sayyaf đã trả tự do cho hai người cuối cùng trong nhóm 12 con tin bị bắt cóc ở miền Nam Philippines.

Phó Thống đốc tỉnh Basilan Al Rasheed Sakalahul, đã xác nhận thông tin cho rằng hai con tin này, Umma và Hamja Tahil, được tự do mà không mất một khoản tiền chuộc nào.

Trước đó, bọn bắt cóc đã đòi tiền chuộc và vũ khí, đổi lại chúng trả tự do cho nhóm con tin. Chính quyền địa phương đã giúp đỡ giải cứu được 10 người trước khi Umma và Hamja được thả.

Tỉnh Basilan ở Philippines nổi tiếng là khu vực hoạt động ráo riết của Abu Sayyaf - nhóm khủng bố có tới 380 thành viên.

Nhóm này do những phần tử Hồi giáo cực đoan thành lập từ đầu những năm 1990, chuyên thực hiện những hành động tội phạm như bắt cóc, giữ con tin, tấn công khủng bố ở miền Nam Phillippines trong suốt thập kỷ qua.

Q.M (Theo THX)