Hải Dương: Mở thầu nhằm hợp thức sai phạm cho gói thầu đã được thi công

(PLO) -  Một gói thầu xây dựng chưa đến ngày mở thầu nhưng đã được thi công từ  trước đó nhiều ngày, đó chính là lý do vì sao chủ đầu tư trốn tránh, không muốn phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) cho các nhà thầu bên ngoài đến mua.

      Một gói thầu xây dựng chưa đến ngày mở thầu nhưng đã được thi công từ  trước đó nhiều ngày, đó chính là lý do vì sao chủ đầu tư trốn tránh, không muốn phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) cho các nhà thầu bên ngoài đến mua.
      Một gói thầu xây dựng chưa đến ngày mở thầu nhưng đã được thi công từ  trước đó nhiều ngày, đó chính là lý do vì sao chủ đầu tư trốn tránh, không muốn phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) cho các nhà thầu bên ngoài đến mua.
      Một gói thầu xây dựng chưa đến ngày mở thầu nhưng đã được thi công từ  trước đó nhiều ngày, đó chính là lý do vì sao chủ đầu tư trốn tránh, không muốn phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) cho các nhà thầu bên ngoài đến mua.
Hải Dương:  Mở thầu nhằm hợp thức sai phạm cho gói thầu đã được thi công

  Lập lờ đánh lận con đen

Gói thầu xây dựng nhà lớp học 2 tầng 8 phòng - Trường mầm non trung tâm xã Cẩm Hoàng (giai đoạn 2), huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương được chủ đầu tư là UBND xã Cẩm Hoàng mời đấu thầu rộng rãi và thông báo bán hồ sơ mời thầu (HSMT)  từ ngày 06 tháng 3 năm 2017, việc mở thầu sẽ được tiến hành vào 09 giờ 05 phút ngày 16 tháng 3 năm 2017.

Tuy nhiên, thông báo là vậy nhưng khi một số nhà thầu đến mua thì từ nhân viên đến lãnh đạo xã Cẩm Hoàng luôn khất lần và tìm mọi cách để không bán HSMT.

Ngày 06/3/2017, sau khi phản ảnh việc không mua được hồ sơ thầu, các nhà thầu hết sức bất ngờ khi ông Vũ Xuân Thuấn - cán bộ địa chính xã Cẩm Hoàng khẳng định công trình xây dựng Trường mầm non đã được thi công sắp xong bởi Công ty TNHH Tân Trường - một công ty có địa chỉ tại xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng.   

Tìm đến địa chỉ xây dựng nằm tại thôn Ngọc Lâu theo chỉ dẫn của ông Thuấn, các nhà thầu đã ghi lại một số hình ảnh tại công trường, đồng thời đặt dấu hỏi nghi vấn về phần móng nhà với diện tích hàng trăm mét vuông đang được thi công.

Nhận thấy có dấu hiệu sai phạm tại gói thầu nói trên, ngày 14/3/2017 phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam đã xuống làm việc tại xã Cẩm Hoàng. Trả lời câu hỏi thắc mắc về công trình xây dựng Trường mầm non xã, ông Ngô Xuân Mạnh - Chủ tịch UBND xã Cẩm Hoàng cho rằng ông Thuấn đã thông tin không đúng khi nhầm lẫn với các công trình của gói thầu giai đoạn 1. Ông Mạnh khẳng định gói thầu giai đoạn 2 chưa hề được thi công ở bất kỳ hạng mục nào…

 Cố tình che giấu sai phạm

Quyết tâm làm rõ vụ việc, trước giờ mở thầu vào buổi sáng ngày 16/3/2017, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam cùng các nhà thầu có mặt tại UBND xã Cẩm Hoàng, ông Chủ tịch xã cùng đại diện đơn vị tư vấn một lần nữa vẫn quả quyết không có vi phạm gì trong gói thầu. Trước đề nghị của các nhà thầu, xã đã phải cử ông Thuấn - cán bộ địa chính, dẫn các nhà thầu đi thực tế hiện trường. Tại hiện trường, sự thật đã phơi bày trước sự chứng kiến của vị cán bộ xã - toàn bộ phần móng của công trình Nhà lớp học trường mầm non giai đoạn 2 đã được thi công, đúng tại vị trí hồ sơ thiết kế.

Ông Mạnh khẳng định gói thầu giai đoạn 2 chưa được thi công và bằng chứng không thể chối cãi

Ông Mạnh khẳng định gói thầu giai đoạn 2 chưa được thi công và bằng chứng không thể chối cãi

Thế nhưng, trước những hình ảnh, chứng cứ không thể chối cãi vậy mà ông Nguyễn Tiến Yên - Bí thư xã Cẩm Hoàng vẫn ra sức bao biện và khẳng định mọi việc làm của xã không có gì là sai trái, viện lý do dự án đã được Huyện ủy Cẩm Giàng chỉ đạo cho kịp tiến độ để công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, ngày 9/3/2017 vừa qua “ xã mới chỉ cho múc ít đất động thổ lấy ngày”. Ông Yên còn tuyên bố “xanh rờn” rằng không quan tâm đến văn bản, luật định nào trong công tác xây dựng công trình trên (!).

Tuy vậy,việc mở thầu dự kiến được tiến hành ngay sau đó cũng đã bị dừng lại với lý do chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ tham dự thầu.

Trước những sai phạm đã có đầy đủ bằng chứng, UBND huyện Cẩm Giàng và các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương cần sớm vào cuộc, thanh tra toàn bộ dự án xây dựng trên.

Đặc biệt, việc tiến hành thi công công trình trước rồi mới tổ chức mở thầu che mắt các cơ quan chức năng nhằm hợp thức sai phạm của lãnh đạo xã Cẩm Hoàng cần phải bị xử lý, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục theo sát diễn biến vụ việc.

                                                                                         Quốc Anh

Điều 222. Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH 13: Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng

1. Người nào thực hiện một trong những hành vi sau đây, gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

b) Thông thầu;

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm:

đ) Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

Đọc thêm