Hải Dương: Người chồng tàn ác bạo hành vợ mang thai lĩnh án hơn 9 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 21/8, TAND huyện Kim Thành (Hải Dương) xét xử sơ thẩm Trần Văn Luân (sinh năm 1986, trú tại xã Kim Xuyên, Kim Thành) về "tội cố ý gây thương tích" và "tội hành hạ vợ".
Tổng hợp hình phạt, xử phạt Trần Văn Luân 9 năm 6 tháng tù
Tổng hợp hình phạt, xử phạt Trần Văn Luân 9 năm 6 tháng tù

Theo cáo trạng của VKSND huyện Kim Thành, tháng 4/2021, Trần Văn Luân đăng ký kết hôn với chị B.T.T.G. Sau khi kết hôn, Luân và chị G chung sống với nhau tại thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, có 1 con chung. Quá trình chung sống, Luân và chị G xảy ra mâu thuẫn về việc chi tiêu, sinh hoạt gia đình. Do đó, Luân đã có hành vi đánh đập vợ.

Tài liệu điều tra thể hiện, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2022 đến trước ngày 1/5/2023, Luân nhiều lần dùng tay, dây cắm nồi cơm điện, thắt lưng, thanh gỗ… đánh đập vợ. Có lần Luân dùng nước nóng trong phích, hất vào người chị G.

Khi đánh vợ, người chồng tàn ác thường trói chân, tay và dùng giẻ nhét vào miệng chị G để nạn nhân không thể phản kháng, kêu cứu được.

Do thường xuyên bị Luân đánh nên chị G không nhớ mình bị đánh bao nhiêu lần. Những lần Luân đánh chị G nêu trên không để lại thương tích.

Khi chị G mang thai khoảng 7 tháng, Luân vẫn không tha, tiếp tục có hành vi đánh đánh đập vợ một cách dã man. Theo cáo trạng, Luân đã gây nên 61 vết bỏng da và 141 vết xước trên cơ thể bà bầu.

Cụ thể, khoảng 10 giờ ngày 1/5/2023, Luân dùng dây cắm nồi cơm điện vụt nhiều lần vào cơ thể chị G. Tiếp đến, Luân cầm thắt lưng vụt liên tiếp phần mặt khóa kim loại vào người vợ.

Chưa dừng lại tại đó, Luân còn lấy chiếc bếp gas mini lên bật lửa, hơ nóng chiếc móc phơi quần áo bằng kim loại rồi dí vào cơ thể chị G.

Ngày 10/5/2023, Luân tiếp tục đánh đập vợ bằng dây thắt lưng. Bị chồng đánh, chị G van xin nên Luân dừng lại. Lúc này, chị G nói với Luân để chị vào miền Nam tìm bạn bè vay tiền và được Luân đồng ý.

Sau đó, Luân đi vay mẹ đẻ 2 triệu đồng đồng rồi chuyển cho chị G đặt vé máy bay để cả hai vào TP.HCM.

Ngày 11/5/2023, cả hai có mặt tại TP.HCM. Do chị G không vay được tiền nên Luân bảo vợ đi mua vé máy bay để về nhà. Lợi dụng lúc Luân không để ý, chị G đã bắt xe ôm, bỏ trốn về nhà bố mẹ đẻ ở tỉnh Kiên Giang.

Ngày 21/5/2023, chị G đến Công an huyện Kim Thành tố giác hành vi phạm tội của Trần Văn Luân.

Cơ quan chức năng xác định tỷ lệ tổn thương trên cơ thể của chị G là 48%.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Trần Văn Luân 6 năm 3 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, 3 năm 3 tháng tù tội hành hạ vợ. Tổng hợp hình phạt, xử phạt Luân 9 năm 6 tháng tù.

Đọc thêm