Hải Dương thành lập tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng tỉnh và hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số của Đoàn Thanh niên tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều ngày 26/3, tại Trung tâm Văn hoá Xứ Đông (TP Hải Dương), UBND tỉnh Hải Dương đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng tỉnh Hải Dương và hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số của Đoàn Thanh niên tỉnh Hải Dương với sự tham gia của nhiều đại biểu khách mời và đoàn viên thanh niên.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương trao tặng hoa cho Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng tỉnh Hải Dương vừa mới được thành lập.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương trao tặng hoa cho Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng tỉnh Hải Dương vừa mới được thành lập.

Tại hội nghị, Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương đã công bố Quyết định thành lập Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng tỉnh Hải Dương gồm 25 thành viên là các cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của các cơ quan, doanh nghiệp. Ông Nguyễn Cao Thắng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương làm tổ trưởng.

Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng tỉnh Hải Dương làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực, sử dụng phương tiện, nhân sự, thiết bị của Sở và huy động phương tiện, nhân lực của các cơ quan, đơn vị thành viên để đảo bảo điều kiện hoạt động của Tổ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng phát biểu tại hội nghị.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn ban hành Quyết định thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng. Trong đó, mỗi thôn, tổ dân phố có thể thành lập 01 Tổ Công nghệ số cộng đồng...

Tiếp đó, thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022; nhằm chào mừng ngày kỷ niệm 91 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022) cũng như hưởng ứng Ngày chuyển đổi số tỉnh Hải Dương năm 2022; đồng thời giới thiệu, lan toả đến cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh sử dụng và cài đặt ứng dụng "Hải Dương ID", Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương Nguyễn Hồng Sáng đã thay mặt Tỉnh đoàn giới thiệu các thông tin, nội dung về Cuộc thi "Nét đẹp Đoàn viên Thanh niên Hải Dương" trên nền tảng xã hội số Hải Dương ID. Cơ cấu giải thưởng của Cuộc thi phong phú, đa dạng, thu hút nhiều người tham gia...

Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương Nguyễn Hồng Sáng phát biểu hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số tỉnh.

Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương Nguyễn Hồng Sáng phát biểu hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng cho hay, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát trên toàn cầu và trên địa bàn tỉnh thời gian qua, việc chuyển đổi số được đẩy mạnh và quan tâm hơn bao giờ hết.

Với phương châm chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, việc thành lập Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng tỉnh Hải Dương nhằm mục tiêu tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ số; làm cho người dân thấy công nghệ số là thứ dễ dàng, thiết thực. Chuyển đổi số sẽ đi vào cuộc sống, tạo nên cộng đồng số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Tổ công nghệ số cộng đồng là lực lượng mang tính huy động sức mạnh toàn dân, ở gần dân, sát dân và là cánh tay nối dài của Ban Chỉ đạo chuyển số từ tỉnh đến huyện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông cùng với Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng tỉnh sớm tập trung triển khai một số nhiệm vụ như: tổ chức, bồi dưỡng, tập huấn cho Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn, khu dân cư về các chủ trương, chính sách, pháp luật về chuyển đổi số; chuyển giao hướng dẫn cài đặt, sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Hướng dẫn, hỗ trợ và thei dõi, giám sát các Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn, khu dân cư về công tác chuyển đổi số đến người dân trong tỉnh. Trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, công nghệ số, nền tảng số, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công... Nếu có vướng mắc, khó khăn gì cần đề xuất với UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh hướng xử lý, tháo gỡ trong quá trình tổ chức thực hiện...

Cuối hội nghị, các đại biểu, đoàn viên thanh niên đã tham quan, trải nghiệm các gian hàng chuyển đổi số. Đồng thời, các đoàn viên thanh niên còn tham gia diễu hành ở một số tuyến đường thuộc TP Hải Dương để hưởng ứng Ngày chuyển đổi số tỉnh Hải Dương.

Đọc thêm