Hai Sở Tư pháp Hà Nội và Vientiane ký thỏa thuận hợp tác

Sáng qua (9/3), nhân dịp sang thăm và làm việc tại Bộ Tư pháp Lào, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Hà Hùng Cường và các thành viên đoàn công tác của Bộ Tư pháp Việt Nam cùng Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lào Kệt Kia-ti-sắc, đại diện các phòng, ban của Sở Tư pháp Thủ đô Vientiane (Lào) đã chứng kiến lễ ký kết bản thỏa thuận hợp tác giữa Sở Tư pháp TP.Hà Nội và Sở Tư pháp Thủ đô Vientiane tại Sở Tư pháp Thủ đô Vientiane.

Sáng qua (9/3), nhân dịp sang thăm và làm việc tại Bộ Tư pháp Lào, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Hà Hùng Cường và các thành viên đoàn công tác của Bộ Tư pháp Việt Nam cùng Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lào Kệt Kia-ti-sắc, đại diện các phòng, ban của Sở Tư pháp Thủ đô Vientiane (Lào) đã chứng kiến lễ ký kết bản thỏa thuận hợp tác giữa Sở Tư pháp TP.Hà Nội và Sở Tư pháp Thủ đô Vientiane tại Sở Tư pháp Thủ đô Vientiane.

Lễ ký kết bản thỏa thuận hợp tác giữa Sở Tư pháp TP.Hà Nội và   Sở Tư pháp Thủ đô Viêng Chăn
Lễ ký kết bản thỏa thuận hợp tác giữa Sở Tư pháp TP.Hà Nội và Sở Tư pháp Thủ đô Viêng Chăn

Chúc mừng hai Sở Tư pháp trước sự kiện quan trọng này, Bộ trưởng Hà Hùng Cường mong muốn hai Sở tiếp tục khẳng định vị trí, trách nhiệm của hai Sở Tư pháp Thủ đô, ngày càng năng động, sáng tạo, tham mưu những công việc mới cho hai Bộ, gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Bộ, ngành. Với thỏa thuận đã ký, hai Sở cũng phải tăng cường trách nhiệm, thực hiện các thỏa thuận một cách thiết thực, hợp tác để cùng nhau phát triển, đóng góp cho sự phát triển chung của hai Bộ, ngành Tư pháp và hai nước.

Nhân sự kiện hai Sở Tư pháp TP.Hà Nội và Sở Tư pháp Thủ đô Vientiane ký kết thỏa thuận hợp tác và kết nghĩa, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lào Kệt Kia-ti-sắc cũng chúc mừng và cam kết Bộ Tư pháp Lào sẽ ủng hộ cho 2 Sở Tư pháp thực hiện hiệu quả thỏa thuận hợp tác này.

Giám đốc Sở Tư pháp Thủ đô Vientiane Bun-xuồng Thạ-vi-sắc cho biết, sau một thời gian hợp tác và trao đổi kinh nghiệm thẳng thắn và thiện chí về việc kiểm tra thi hành án, thực thi pháp luật của các cơ quan, kiểm tra việc áp dụng pháp luật và công tác tư pháp trong thực tiễn, công chứng, quản lý hệ thống tư pháp…, hai Sở Tư pháp TP.Hà Nội và Sở Tư pháp Thủ đô Vientiane đã tiến tới việc xây dựng thỏa thuận hợp tác.

Thỏa thuận hợp tác có 7 điều được xây dựng trên cơ sở thỏa thuận của hai Bộ Tư pháp Việt Nam – Lào giai đoạn 2011-2015, những trao đổi giữa hai Sở Tư pháp tại Hà Nội vào tháng 1/2011, trên tinh thần hợp tác và tăng cường hợp tác toàn diện về tư pháp và pháp luật giữa hai nước, góp phần vào tăng cường mối quan hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Theo Giám đốc Sở Tư pháp TP.Hà Nội Phan Hồng Sơn, thỏa thuận hợp tác này xác định 3 ưu tiên trong hoạt động hợp tác giữa 2 Sở Tư pháp gồm làm tốt việc trao kinh nghiệm về công tác tư pháp của hai địa phương (trong cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật, hành chính tư pháp, quản lý các hoạt động bổ trợ tư pháp, thành lập các hội nghề nghiệp của luật sư, công chứng và phối hợp quản lý việc hành nghề trên địa bàn); giúp đỡ tăng cường năng lực của đội ngũ luật sư, công chứng, đấu giá viên và những lĩnh vực khác thuộc chức năng, nhiệm vụ mà hai Sở cùng quan tâm.

Hai Sở Tư pháp đánh giá, việc thảo luận và ký kết thỏa thuận hợp tác đã được tiến hành chu đáo, nhanh chóng và hiệu quả. Với nhận thức về vai trò của Sở Tư pháp Thủ đô hai nước, hai Sở Tư pháp Thủ đô Vientiane và TP.Hà Nội khẳng định sẽ cùng giúp nhau để thành “điểm sáng” trong công tác tư pháp hai nước và cam kết thực hiện thiết thực thỏa thuận hợp tác đã ký.

* Cùng ngày, đoàn công tác Bộ Tư pháp Việt Nam cũng đã rời Thủ đô Vientiane đi thăm tỉnh Bò Kẹo trước khi kết thúc chuyến thăm và làm việc chính thức tại Bộ Tư pháp Lào theo lời của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Cha-lơn Nhia-pao-hơ.

Hương Giang

Đọc thêm