Hàn Quốc: Giới chính trị gia cam kết hợp tác điều tra bê bối tham nhũng

(PLO) - Thủ tướng Hàn Quốc Lee Wan-koo và các chính trị gia có liên quan đến vụ bê bối về cáo buộc tham nhũng ngày 13/4 đã cam kết sẽ hợp tác với cuộc điều tra của cơ quan công tố về bê bối.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Theo hãng tin Yonhap, động thái nói trên diễn ra trong bối cảnh chính trường Hàn Quốc đang sôi sục về vụ việc một mẩu giấy được tìm thấy trong túi quần của cựu Chủ tịch Tập đoàn Keangnam Sung Wan-jong sau khi ông này tự tử hồi tuần trước.
Trong mảnh giấy nói trên có tên 8 chính trị gia cấp cao cùng số tiền ở cạnh 6 trong số những cái tên này, cho thấy đó là tiền mà ông Sung đã hối lộ họ. Đáng chú ý, trong số 8 cái tên này có 2 cựu Chánh Văn phòng của Tổng thống Park Geun-hye là Huh Tae-yeol, Kim Ki và Chánh Văn phòng hiện tại Lee Byung-kee cùng Thủ tướng Lee Wan-koo. 
Tuy nhiên, ở cạnh tên ông Lee Byung-kee và Lee Wan-koo không có số tiền. Ông Sung là một trong những mục tiêu chính trong cuộc điều tra đang diễn ra về các dự án phát triển nguồn lực của Hàn Quốc do chính phủ của cựu Thủ tướng Lee Myung-bak thúc đẩy.
Trước các diễn biến trên, Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn trong một phiên họp quốc hội đã cam kết sẽ tiến hành điều tra toàn diện về vụ bê bối. Trong khi đó, Thủ tướng Lee cũng tuyên bố sẽ không có ngoại lệ trong cuộc điều tra, kể cả bản thân ông, đồng thời cam kết sẽ ra trình diện trước các công tố viên nếu được yêu cầu./.