Hàn Quốc sẽ tước giấy phép hành nghề của 7.000 bác sĩ đình công

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 4/3, Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Cho Kyoo-hong tuyên bố, chính phủ sẽ tiến hành kiểm tra các bệnh viện và áp dụng biện pháp pháp lý đối với các bác sĩ thực tập sinh đã kiên trì phản đối kế hoạch của chính phủ nhằm tăng tuyển sinh vào trường y.
Một bác sĩ biểu tình phản đối kế hoạch của chính phủ nhằm tăng chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm tại các trường y. (Ảnh: AFP)
Một bác sĩ biểu tình phản đối kế hoạch của chính phủ nhằm tăng chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm tại các trường y. (Ảnh: AFP)

Khoảng 9.000 bác sĩ nội trú và bác sĩ thực tập, chiếm khoảng 70% tổng số bác sĩ cả nước, đã đình công từ ngày 20/02 để phản đối việc tăng số lượng chỗ học y. Họ cho rằng sẽ tạo ra gánh nặng cho hệ thống y tế mà không giải quyết được các vấn đề cấp bách.

Bất chấp cảnh báo về các hình phạt hành chính và pháp lý có thể đối mặt, bao gồm cả việc đình chỉ giấy phép y tế và phạt tiền hoặc tù, các bác sĩ thực tập vẫn tiếp tục biểu tình và không trở lại làm việc kể từ cuối tháng trước.

Bộ trưởng Y tế Cho Kyoo-hong cho biết: "Chúng tôi dự định tiến hành kiểm tra tại chỗ để xác nhận các bác sĩ thực tập chưa trở lại và xử lý theo luật pháp, nguyên tắc, không có ngoại lệ."

Ông cũng nhấn mạnh: "Xin hãy nhớ rằng những bác sĩ chưa trở lại có thể gặp vấn đề nghiêm trọng trên con đường sự nghiệp cá nhân của họ."

Đối với những bác sĩ quay trở lại làm việc, chính phủ tuyên bố sẽ xem xét các trường hợp cụ thể khi xác định bất kỳ hành động nào chống lại họ.

Thứ trưởng Bộ Y tế Park Min-soo cũng thông báo, chính phủ sẽ thực hiện các bước để đình chỉ giấy phép y tế của khoảng 7.000 bác sĩ thực tập đã nghỉ việc để phản đối.

Trong khi các bác sĩ phản đối không cho thấy dấu hiệu sẽ trở lại làm việc, Hiệp hội Y tế Thế giới, một nhóm đại diện cho các bác sĩ trên toàn cầu, đã phát đi một tuyên bố vào Chủ nhật (3/3), lên án nỗ lực của chính phủ Hàn Quốc nhằm kiềm chế tiếng nói của các bác sĩ.

Các bác sĩ đình công lập luận rằng, chính phủ nên giải quyết vấn đề lương và điều kiện làm việc trước khi cố gắng tăng số lượng bác sĩ.

Tuy nhiên, chính phủ cho rằng kế hoạch tăng 2.000 tuyển sinh vào trường y bắt đầu từ năm học 2025 là cần thiết trong một xã hội đang già đi nhanh chóng, nơi tỷ lệ bác sĩ trên bệnh nhân vẫn ở mức thấp nhất trong số các nền kinh tế phát triển, ở mức 2,6 bác sĩ trên mỗi bệnh nhân.