Hỉ hả điểm thi tốt nghiệp

 Đến nay, công tác chấm thi tại các địa phương đã hoàn tất, một số tỉnh đã bắt đầu công bố điểm.

Đến nay, công tác chấm thi tại các địa phương đã hoàn tất, một số tỉnh đã bắt đầu công bố điểm. Còn lại phần đa các tỉnh đều dự kiến sẽ công bố vào ngày 17/6. Trái với nỗi lo về việc thiệt điểm môn Lịch sử, cùng với môn Toán, đây là hai môn vượt trội về tỷ lệ điểm cao trong số 6 môn thi. 

mh

 Mặc dù các địa phương mới rục rịch công bố điểm, tuy nhiên dự báo tỷ lệ tốt nghiệp sẽ khả quan hơn nhiều so với năm trước. Một số giáo viên chấm thi cho biết, điểm thi môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý khá cao, rất ít bài thi có điểm dưới trung bình.  Tuy đáp án môn Lịch sử từng gây lo ngại vì thí sinh có thể bị mất oan 2 điểm do một số ý trong đáp án không có trong cuốn chuẩn kiến thức kỹ năng, nhưng các giáo viên chấm môn này đều thống nhất chấm linh hoạt, không để thí sinh bị thiệt. Mặt khác, các giáo viên cũng nhận định, năm nay đề dễ và đáp án của Bộ cũng “thoáng” hơn.

 Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm nay của tỉnh dự kiến khoảng 90% với hệ THPT và khoảng 60% hệ giáo dục thường xuyên (GDTX). Trong các môn thi thì tỷ lệ điểm cao nhất là Lịch sử 85,8%, các môn còn lại Văn, Toán, Địa lý đều đạt trên trung bình hơn 76%. Kết quả của hệ GDTX cũng cao nhất là môn Lịch sử 80,4%, tiếp đến là Địa lý 68,2%, Toán 64,7% và Văn là 52,8%. Ngày 16/6 tỉnh Lạng Sơn sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp cho thí sinh. 

  Ông Nguyễn Văn Tân - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Cao Bằng, đơn vị chấm bài cho tỉnh Hà Giang - cho biết, điểm Lịch sử có tới trên 93% trên trung bình, trong đó hệ GDTX đạt 92,81% trên trung bình và ở hệ THPT là 95,5%. Tỉnh Yên Bái cũng đã chấm xong bài tự luận tốt nghiệp cho Sơn La và tỉnh chấm cho Sơn La là Hòa Bình cũng đã hoàn tất. Được biết, điểm thi của Sơn La (địa phương có tỷ lệ tốt nghiệp thấp nhất cả nước năm ngoái) tương đối cao như môn Lịch Lịch sử đạt hơn 90%, tiếp đến là môn Văn 80%, Toán và Địa lý khoảng 70%. 

mh

 Tại Hà Nội, ông Nguyễn Thành Kỳ - Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở GD-ĐT Hà Nội - cho biết, muộn nhất ngày 17/6, học sinh sẽ biết được hết điểm thi tốt nghiệp để kịp chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới. Theo nhận định sơ bộ của ông Kỳ, năm nay điểm của các bài thi khá hơn năm ngoái, thậm chí có nhiều bài thi môn Lịch sử đạt điểm giỏi 9, 10. Đây là điểm thi không dễ đạt được trong những năm trước đó. Đặc biệt, năm nay cũng không có bài thi nào có “biểu hiện lạ” như ký hiệu riêng, dùng bút khác màu. 

 Lịch công bố điểm tốt nghiệp năm nay của Bộ GD-ĐT là 18/6. Theo quy định của Bộ GD-ĐT, ngay sau khi công bố kết quả tốt nghiệp, các thí sinh có quyền gửi đơn xin phúc khảo nếu có thắc mắc về kết quả chấm thi trong vòng 7 ngày. Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi nếu điểm bài thi thấp hơn điểm trung bình cả năm của môn học đó ở lớp 12 từ 1,0 điểm trở lên. Thời gian nộp đơn phúc khảo trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả kì thi.

Uyên Na

Đọc thêm