VNPT và Ericsson hợp tác đẩy mạnh phát triển công nghệ Internet vạn vật

(PLVN) - Ericsson sẽ cùng VNPT thúc đẩy hệ sinh thái Internet vạn vật (IoT) tại Việt Nam và tạo đà cho triển khai mạng 5G, cùng nhau xây dựng một nền tảng thúc đẩy sáng tạo Công nghiệp 4.0 song phương.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến đại diện VNPT và Ericsson ký Thỏa thuận hợp tác về mở rộng, phát triển các tiềm năng của công nghệ IoT (Internet of Thing)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến đại diện VNPT và Ericsson ký Thỏa thuận hợp tác về mở rộng, phát triển các tiềm năng của công nghệ IoT (Internet of Thing)

Ngày 28/5 vừa qua, tại Stockholm (Thụy Điển), dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Giám đốc điều hành Tập đoàn Ericsson, ông Phạm Đức Long -  Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT và ông  Denis Brunetti - Tổng Giám đốc Tập đoàn Ericsson tại Việt Nam và Myanmar - đã ký Thỏa thuận hợp tác về mở rộng, phát triển các tiềm năng của công nghệ IoT (Internet of Thing) trên hệ thống mạng di động cũng như hệ sinh thái của VNPT. 

Việc VNPT và Ericsson hợp tác phát triển công nghệ IoT là mong muốn của cả hai bên nhằm xây dựng một nền tảng IoT (IoT Platform - IoT Hub) hoàn thiện, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái dịch vụ của VNPT, nhằm đảm bảo cho VNPT có thể chủ động cung cấp dịch vụ CNTT cho các Bộ, ngành, Chính phủ và cho phép các bên thứ 3 dễ dàng triển khai các dịch vụ, giải pháp cung cấp tới khách hàng. Hai bên cũng cam kết việc triển khai các giải pháp ứng dụng IoT (IoT Usecase) sẽ phù hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam và tận dụng tối đa lợi thế hạ tầng kết nối của VNPT.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Phạm Đức Long - Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT - cho biết: “Thỏa thuận hợp tác giữa VNPT và Ericsson sẽ hỗ trợ cho khát vọng của Tập đoàn VNPT trong thúc đẩy những sáng kiến liên quan Thành phố thông minh và Công nghiệp 4.0 tại Việt Nam. Thỏa thuận sẽ mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp của VNPT thông qua các dịch vụ số tiên tiến trên nền mạng 4G đối với những nhu cầu sử dụng IoT thông thường, và trên nền mạng 5G đối với những nhu cầu sử dụng cao cấp hơn”. Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT cũng tiết lộ đã có kế hoạch triển khai những tính năng IoT trên toàn bộ hoạt động kinh doanh toàn cầu của VNPT tại nhiều thị trường khác nhau. 

Còn ông Denis Brunetti - Tổng giám đốc Ericsson Việt Nam và Myanmar – chia sẻ, qua thỏa thuận này, Ericsson mong muốn sẽ cùng VNPT thúc đẩy hệ sinh thái IoT tại Việt Nam và tạo đà cho triển khai mạng 5G. Hai bên cũng sẽ cùng nhau xây dựng một nền tảng thúc đẩy sáng tạo Công nghiệp 4.0 song phương. 

Trước đó một ngày, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löofven, bản “Thỏa thuận Hợp tác Đổi mới sáng tạo Công nghiệp 4.0 và Internet vạn vật” cũng đã được trao đổi giữa Ericsson và tập đoàn VNPT, thể hiện sự hợp tác chiến lược ở cấp cao của hai quốc gia. Thỏa thuận này hướng tới thúc đẩy việc ứng dụng Công nghiệp 4.0 tại Việt Nam, chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực, bao gồm các ngành sản xuất, nông nghiệp, vận tải và năng lượng. Đồng thời cũng hỗ trợ tầm nhìn của Chính phủ Việt Nam về ứng dụng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo để thúc đẩy làn sóng phát triển kinh tế xã hội mới của Việt Nam.  

Trước khi hợp tác cùng Ericsson, Tập đoàn VNPT xác định IoT là một trong những công nghệ then chốt có tác động sâu rộng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Do vậy, thời gian qua, VNPT cũng đã chủ động tiếp cận và phát triển công nghệ IoT theo hướng xây dựng một nền tảng tổng thể  để vận hành và phát triển các ứng dụng trên đó. Và nền tảng IoT - Smart Connected Platform (SCP) đã được chính các kỹ sư của VNPT nghiên cứu và phát triển và cho mắt cách đây không lâu.

Nền tảng SCP của VNPT đã được sử dụng để phát triển nhiều ứng dụng IoT trong nhiều lĩnh vực khác nhau để phục vụ khách hàng là các Bộ, ngành, doanh nghiệp và người dân. Trong đó nổi bật là các ứng dụng phục vụ việc xây dựng đô thị thông minh như: Giao thông thông minh, Du lịch thông minh, nông nghiệp thông minh… Các giải pháp này đang được nhiều tỉnh thành trên cả nước tin tưởng sử dụng.

Đọc thêm