Hồ Tây: Các phương tiện thủy vẫn chống lệnh di dời của UBND phường?

(PLO) - UBND phường Thụy Khuê yêu cầu các đơn vị kinh doanh hoàn tất việc tháo dỡ, di dời các công trình bến thủy trước ngày 9/2 nhưng đến thời điểm hiện tại, các phương tiện thủy trên Hồ Tây vẫn “ngang nhiên” hoạt động và chưa có dấu hiệu di dời..  

Ngày 7/2, UBND phường Thụy Khuê (Tây Hồ) đã gửi văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh hoàn tất việc tự tháo dỡ công trình, nhà nổi, du thuyền trước 16h ngày 9/2. Sau thời điểm này, UBND phường sẽ tổ chức lực lượng cưỡng chế 

Tuy nhiên, theo quan sát của PV, Các phương tiện thủy (bao gồm các tàu thuyền, nhà nổi, sàn nổi thương mại,..) tập trung chủ yếu tại 4 khu vực: đầu đường Nguyễn Đình Thi, đường Thanh Niên, bán đảo Tây Hồ, Đầm Bảy (phường Nhật Tân, Tây Hồ) với trên 30 phương tiện thủy khác nhau vẫn đang hoạt động.

Thuyền rồng Tây Long 2 thuộc công ty TNHH Nhuận Mai ..
Thuyền rồng Tây Long 2 thuộc công ty TNHH Nhuận Mai ..
...vẫn "ngang nhiên" hoạt động bất chấp lệnh di dời trước 9/2..
...vẫn "ngang nhiên" hoạt động bất chấp lệnh di dời trước 9/2..

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng vừa ký văn bản số 6016/UBND-ĐT chỉ đạo về việc quản lý bến thủy nội địa Hồ Tây.

Cụ thể, thành phố đồng ý tạm dừng hoạt động bến thủy nội địa và các hoạt động kinh doanh có liên quan ở khu vực hồ Tây do không đảm bảo các điều kiện về hoạt động bến thủy nội địa, về phương tiện thủy nội địa; việc tạm dừng này cũng để phối hợp với công tác kiểm tra, xử lý môi trường nước hồ Tây.

Các công trình trên bến thủy được dỡ bỏ rất chậm. Chỉ có một số chủ kinh doanh tiến hành tháo dỡ, di dời nhà thuyền.
Các công trình trên bến thủy được dỡ bỏ rất chậm. Chỉ có một số chủ kinh doanh tiến hành tháo dỡ, di dời nhà thuyền.

Ngoài ra, Thành phố cũng yêu cầu tháo dỡ các cầu dẫn, sàn nổi trên hồ Tây ngay trong quý 1/2017 để phục vụ công tác nạo vét, cải tạo môi trường nước hồ Tây. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng đã xác định vị trí tập kết và tổ chức di chuyển các tàu, thuyền, phương tiện nổi về một vị trí nhưng đa số các chủ phương tiện thủy vẫn “cố tình” hoạt động, một số ít chủ động di dời nhưng quá trình dỡ bỏ diễn ra chậm, ảnh hưởng đến thẩm mỹ, mỹ quan trên địa bàn.

Hoạt động của các nhà hàng này gây mất mỹ quan, đặc biệt ảnh hưởng ô nhiễm môi trường nước hồ Tây.
Hoạt động của các nhà hàng này gây mất mỹ quan, đặc biệt ảnh hưởng ô nhiễm môi trường nước hồ Tây.

Báo PLVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin ./.

Theo thống kê của quận Tây Hồ, hiện có 13 đơn vị đang kinh doanh, hoạt động tại khu vực hồ Tây. Phương tiện thủy hoạt động trên hồ Tây bao gồm nhiều chủng loại, kích thước đa dạng, gồm: 8 tàu du lịch, 1 tàu thể thao; 13 xuồng máy (cano); 10 thuyền chèo tay; 115 vịt đạp nước; 3 bến đợi, 4 nhà nổi, 9 sàn nổi, phao nổi; 16 cầu dẫn, sàn cứng (không có thiết kế, đăng kiểm).

Đọc thêm