Học sinh mang dao đến trường đâm 22 người

(PLO) - Ngày 9/4, một học sinh 16 tuổi mang theo 2 con dao đã đâm 21 học sinh và một nhân viên bảo vệ tại Trường Trung học Franklin ở hạt Murrysville, gần thành phố Pittsburgh, Pennsylvania, Mỹ.
Cảnh sát tại hiện trường vụ việc.Ảnh: Reuters
Cảnh sát cho hay, vụ tấn công xảy ra khi các học sinh đang đến trường vào lúc 8h00 ngày 9/4 (giờ địa phương, 12h00 GMT). Tại thời điểm đó, một thanh niên đã rút 2 con dao từ trong người ra và đâm chém loạn xạ vào những người đứng xung quanh. Nghi phạm Alex Hribal đã bị bắt ngay tại hiện trường và đã bị truy tố về các tội danh cố ý giết người, hành hung người khác. 
BBC dẫn lời Trưởng khoa Chấn thương của Bệnh viện Forbes cho biết, sau vụ tấn công, 20 người đã được đưa tới các bệnh viện ở gần đó. Trong số này có một số người cần phải phẫu thuật vì bị thương khá nặng, dẫn đến tổn thương nội tạng. Một bệnh nhân 17 tuổi cũng đã phải dùng máy trợ thở sau khi bị đâm thủng gan. Bác sỹ Lou Alarcon, Giám đốc Trung tâm Y khoa thuộc Đại học Pittsburgh nói rằng, bệnh nhân này sẽ cần phải được phẫu thuật thêm một lần nữa nhưng ông tiên lượng bệnh nhân sẽ vượt qua được. 
Cảnh sát vẫn chưa công bố động cơ của vụ việc nhưng các điều tra viên tiết lộ họ đang tìm hiểu về thông tin cho biết Hribal đã gọi điện đe dọa một học sinh khác vào tối 7/4.                           

Đọc thêm