Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến đồng bào dân tộc thiểu số miền núi lần thứ nhất tại Lạng Giang

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND huyện Lạng Giang mới tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi lần thứ Nhất, năm 2023.
Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh và các đại biểu chụp ảnh cùng các điển hình tiên tiến. (Ảnh Hải Vân).
Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh và các đại biểu chụp ảnh cùng các điển hình tiên tiến. (Ảnh Hải Vân).

Hiện nay, huyện Lạng Giang có hơn 10 nghìn người DTTS với 5 thành phần dân tộc. 3/21 xã, thị trấn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi là: Hương Sơn, Hương Lạc và Yên Mỹ.

Huyện Lạng Giang quan tâm triển khai hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách đầu tư cho vùng đồng bào DTTS và miền núi. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025, sản xuất nông - lâm nghiệp tại các xã vùng DTTS có bước chuyển mạnh mẽ, nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập cao hình thành, tỷ lệ hộ nghèo ở các xã vùng đồng bào DTTS giảm. Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện có ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc.

Theo UBND huyện Lạng Giang, các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Tiêu biểu là Chi hội Nông dân thôn Đồng Thủy, xã Hương Sơn sản xuất kinh doanh giỏi; tập thể tổ hợp tác ẩm thực Hương của núi, thôn Phú Lợi, xã Hương Sơn chú trọng bảo tồn, gìn giữ các món ăn truyền thống của đồng bào DTTS; bà Chu Thị Hồng Vân, Nghệ nhân Ưu tú ở thôn Hố Cao, xã Hương Sơn; ông Long Đức Trọng, người có uy tín ở thôn Má Bắp, xã Hương Lạc chung sức cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng nông thôn mới, khu dân cư văn hóa.

Theo lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, huyện Lạng Giang ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đồng bào DTTS đối với KT - XH của huyện, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, đồng bào các dân tộc tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đầu tư cho vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Qua đó, đưa địa phương từng bước phát triển toàn diện, vững chắc cả về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh. Quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, nhất là tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc.

Cũng nhân dịp này, 70 tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen của Trưởng ban Dân tộc tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Đọc thêm