Hơn 1000 học sinh hát quốc ca không nhạc khẳng định chủ quyền lãnh thổ Việt Nam

(PLO) - Chiều qua (19/5), trong buổi chào cờ đầu tuần và kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, hơn 1000 học sinh trường THPT Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội) đã tổ chức hát quốc ca không nhạc và xếp hình bản đồ Việt Nam để khẳng định chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. 
Hơn 1000 học sinh hát quốc ca không nhạc khẳng định chủ quyền lãnh thổ Việt Nam
Trong những ngày qua, trước hành động Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã khiến cho tình hình ở biển Đông có nhiều diễn biến căng thẳng. Là người Việt Nam không ai không khỏi lo lắng. 
Trước tình hình đó, tinh thần yêu nước và đồng lòng hướng về biển Đông lại được các bạn học sinh Việt Nam thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Những tiết học ngoại khóa, những buổi chào cờ trang nghiêm… luôn thể hiện được sự nỗ lực, chung sức chung lòng khẳng định chủ quyền biển đảo quê hương. 
Trong ngày hôm qua đã có 2 đơn vị trường THPT ở Hà Nội tổ chức xếp hình bản đồ Việt Nam thể thiện tinh thần đồng lòng hướng về biển đảo và khẳng định chủ quyền biển đảo.  Tất cả đều muốn khẳng định: “Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam”.
Đã có hơn 10 trường học trong cả nước đã tổ chức xếp hình bản đồ đất nước khẳng định: Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam.
 Đã có hơn 10 trường học trong cả nước đã tổ chức xếp hình bản đồ đất nước khẳng định: Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam. 
Những hành động giản đơn mà vô cùng ý nghĩa này không chỉ góp phần nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về chủ quyền biển đảo quốc gia, mà còn góp phần khẳng định Việt Nam là một nước yêu hòa bình, giới trẻ Việt Nam sẽ luôn cống hiến hết mình vì Tổ quốc thân yêu. 

Đọc thêm