“Học trò trường Ams” tài ba, sáng tạo với nhạc kịch The Little Mermaid

(PLO) - Được sáng tác dựa trên câu chuyện cổ tích Nàng tiên cá đầy tính nhân văn, The Little Mermaid (Nàng tiên cá nhỏ) của các học sinh khối Anh 2 (trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam) đã khiến người xem không khỏi trầm trồ thán phục bởi khả năng diễn xuất, đặc biệt là kỹ năng trình diễn những câu thoại bằng tiếng Anh trên giai điệu của nhạc kịch - một điều không dễ thực hiện kể cả với diễn viên sân khấu chuyên nghiệp
“Học trò trường Ams” tài ba, sáng tạo với nhạc kịch The Little Mermaid
Vở nhạc kịch The Little Mermaid được chuyển thể từ câu chuyện cổ tích Nàng tiên cá của nhà văn, nhà thơ nổi tiếng Hans Christian Andersen. The Little Mermaid nói về nàng Ariel luôn có khát khao được đến với thế giới của con người. Rồi một ngày nàng đã gặp hoàng tử của vương quốc trên cạn, và đem lòng yêu chàng. Ariel đã tìm đến phù thủy để xin được đôi chân lên bờ, nhưng phải đánh đổi bằng một điều kiện khắt khe. Sau những khó khăn, thử thách, nhờ lòng quả cảm và sự giúp sức của những người bạn, tình yêu của Ariel đã chiến thắng. Vở kịch được khép lại bằng cái kết có hậu với lễ cưới tràn trề hạnh phúc của Ariel và hoàng tử.
Nàng tiên cá bé nhỏ Ariel
Nàng tiên cá bé nhỏ Ariel 
Vở nhạc kịch “Nàng tiên cá nhỏ” mang đến cho khán giả ý nghĩa sâu sắc về cuộc sống. Đó là thông điệp về khát vọng tuổi trẻ, về tình yêu, về niềm tin, về tình cha con và là tình cảm gia đình. Điều thú vị là câu chuyện Nàng tiên cá đã được các "biên kịch", "đạo diễn", "diễn viên"... không chuyên của học sinh tập thể khối Anh 2 chuyển thể  thành một tác phẩm sân khấu khá hoàn hảo. Thậm chí cả đạo cụ sân khấu như thuyền, ghế ngài vàng, trang phục biểu diễn,... cũng đều là các sản phẩm "Made by Anh 2 Chuyên Hà Nội – Amsterdam,"
Tổng đạo diễn Đặng Ngọc Dũng tâm sự: Đây là một sản phẩm của trí tuệ tập thể, của sự say mê học hỏi, tinh thần đoàn kết và sáng tạo. 
Hình ảnh lễ cưới của nàng tiên cá
Hình ảnh lễ cưới của nàng tiên cá
Một vở nhạc kịch bằng tiếng Anh được thể hiện trên sân chơi của học sinh đã thể hiện chất lượng giáo dục, của thầy và trò ngôi trường nổi tiếng này. Diễn xuất của các "diễn viên nhí không chuyên" cũng cho thấy khả năng nghệ thuật, sự năng động tuyệt vời của các học sinh mang thương hiệu "học trò trường Ams". 
Theo BTC chương trình, để vở kịch diễn ra thành công, các em học sinh không chỉ luyện tập về kỹ năng diễn xuất mà còn luyện nói tiếng Anh từng câu thoại của các nhân vật trong tác phẩm. "Việc nói tiếng Anh không khó, vì câu thoại trong vở kịch khá đơn giản. Nhưng việc nói chuẩn, dùng âm điệu để hóa thân vào nhân vật, làm nổi bật tính cách của từng nhân vật mới là điều quan trọng" - một thành viên tham gia biểu diễn chia sẻ.
Diễn xuất của các "diễn viên không chuyên" cũng cho thấy khả năng nghệ thuật, sự năng động tuyệt vời của các học sinh mang thương hiệu "học trò trường Ams".
 Diễn xuất của các "diễn viên không chuyên" cũng cho thấy khả năng nghệ thuật, sự năng động tuyệt vời của các học sinh mang thương hiệu "học trò trường Ams".
Em Ngô Hà Châu, Trưởng ban đối ngoại chương trình vui vẻ bày tỏ cảm xúc sau buổi diễn: "Qua vở kịch không chỉ giúp chúng em có cơ hội được nói tiếng Anh mà còn là cơ hội để mọi người trong khối thỏa sức sáng tạo theo niềm đam mê của mình. Qua đó, những người tổ chức chương trình như chúng em cũng có kinh nghiệm trong việc tính toán cẩn thận, sáng tạo đúng lúc, sắp xếp nhân sự, quản lý nhân sự chính xác. Không những thế chúng em còn học được kinh nghiệm liên quan đến nghệ thuật sân khấu... những thứ mà bình thường không bao giờ được tiếp xúc".
Bà Tuyết Nhung - một phụ huynh đến dự buổi biểu diễn xúc động nói: "Tôi không ngờ các con lại làm được điều đó. Tôi như mơ khi thấy các con hát, các con diễn như những diễn viên chuyên nghiệp! Cám ơn các thầy cô trường Ams rất nhiều vì đã tạo điều kiện để các con có sân chơi bổ ích! Cám ơn các thầy cô vì đã đào tạo được những học trò vừa giỏi, vừa tài năng như thế!"
Sau đây là một số hình ảnh và trích đoạn trong buổi biểu diễn The Little Mermaid của các học trò trường Ams : 

Đọc thêm