Hơn 460.500 ca tử vong tại Mỹ liên quan đến COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Năm 2021, COVID-19 là nguyên nhân gây tử vong thứ ba ở Mỹ trong năm thứ hai liên tiếp, với tỷ lệ tử vong tăng ở hầu hết các nhóm tuổi.
Một khu tưởng niệm người chết do COVID-19 tại Mỹ.
Một khu tưởng niệm người chết do COVID-19 tại Mỹ.

Theo Reuters, thông tin trên được đưa ra trong một nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) được công bố ngày 22/4.

Theo nghiên cứu, COVID-19 là nguyên nhân cơ bản hoặc góp phần gây ra 460.513 ca tử vong ở Mỹ vào năm ngoái, tăng gần 20% so với năm 2020.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu giấy chứng tử cho những trường hợp tử vong xảy ra giữa các cư dân ở Mỹ trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 12/2021.

Họ phát hiện ra rằng, năm 2021 là năm có số ca tử vong cao nhất kể từ năm 2003, với bệnh tim và ung thư lần lượt là các nguyên nhân gây tử vong hàng đầu và thứ hai.

Báo cáo cho thấy tỷ lệ tử vong nói chung thấp nhất ở trẻ em từ 5 đến 14 tuổi và cao nhất ở những người từ 85 tuổi trở lên, một xu hướng tương tự như năm 2020. Tháng 1 và tháng 9 là các tháng có số người chết cao nhất.

Dữ liệu của CDC cho thấy, COVID-19 có liên quan đến 111,4/100.000 ca tử vong ở Mỹ vào năm 2021, tăng hơn so với tỷ lệ 93,2/100.000 ca tử vong vào năm 2020. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Mỹ thấp nhất ở nhóm tuổi từ 1 đến 4 và từ 5 đến 14 tuổi.

Dù tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở Mỹ vào năm 2021 vẫn cao nhất ở những người 85 tuổi trở lên nhưng đã giảm so với năm 2020.

Số liệu cho thấy, trong năm ngoái, tại Mxy có 94.884 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 ở những người từ 85 tuổi trở lên. Năm 2020, con số này là 122.707 ca.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng số ca tử vong đã tăng đáng kể các nhóm tuổi dưới 75.