Hơn 9.000 ca lây nhiễm COVID-19 có liên quan đến Euro 2020

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Số liệu được công bố theo kế hoạch nghiên cứu các sự kiện hàng loạt của chính phủ Anh và các nhà khoa học cho biết, giải đấu Euro 2020 đã tạo ra "một nguy cơ đáng kể đối với sức khỏe cộng đồng".
Cổ động viện trên Wembley Way trước trận chung kết Euro 2020 vào tháng 7. Ảnh: Getty Images
Cổ động viện trên Wembley Way trước trận chung kết Euro 2020 vào tháng 7. Ảnh: Getty Images

Kết quả phân tích cuối cùng của chương trình nghiên cứu do Bộ Văn hóa và Y tế công cộng Anh phối hợp thực hiện đối với các sự kiện tập trung đông người (Euro 2020, Wimlendon) công bố hôm 20/8, cho thấy hơn 85% tổng số ca nhiễm COVID-19 liên quan đến 49 ngày diễn ra các sự kiện thể thao, âm nhạc và giải trí ngoài trời khác nhau đến từ 8 vòng đấu Euro 2020, nhất là trận bán kết và chung kết.

Cụ thể, 9.402 xét nghiệm COVID-19 dương tính xuất hiện từ những người hâm mộ tại các trận đấu Euro, với 3.036 người xuất hiện các triệu chứng trong vòng hai ngày sau trận đấu nghĩa là họ có khả năng đã bị lây nhiễm thời gian diễn ra các trận đấu.

Nguyên nhân được xác định là do các cổ động viên bóng đá đã tụ tập quanh các quán bar, không tuân thủ các qui định phòng dịch như đeo khẩu trang. Còn trong trận chung kết Anh và Italia xác định được gần 50% số ca COVID-19 trong khuôn khổ Giải này là do sự hỗn loạn của các cổ động viên khiến việc kiểm tra các biện pháp phòng dịch không thực hiện được.

Theo qui định, tất cả những người tham gia những sự kiện đông người ở Anh (như Giải Euro, Wimbledon, các trận đấu cricket quốc tế, cuộc đua Royal Ascot, giải golf mở rộng ở Kent, lễ hội tốc độ Goodwoo, lễ hội âm nhạc Download) đều phải chứng minh rằng họ đã được tiêm chủng đầy đủ, có kháng thể COVID-19 hoặc đã xét nghiệm âm tính với virus trong vòng 48 giờ trước đó.

Mặc dù tỷ lệ nhiễm COVID-19 trong giải Euro 2020 tương tự hoặc thấp hơn tỷ lệ lây nhiễm chung vào thời điểm đó cho thấy, các sự kiện đông người có thể diễn ra một cách an toàn, nhưng Tiến sĩ Jenifer Smith, Thứ trưởng Bộ Y tế Công cộng Anh, dẫn đầu cuộc nghiên cứu, cảnh báo rằng, “Giải đấu Euro 2020 và việc Anh tiến tới trận chung kết Euro tạo ra nguy cơ đáng kể đối với sức khỏe cộng đồng trên toàn Vương quốc Anh. Ngay cả khi Anh thi đấu ở nước ngoài. Rủi ro này phát sinh không chỉ từ các cá nhân tham dự sự kiện, mà còn bao gồm các hoạt động được thực hiện trong quá trình du lịch và các hoạt động xã hội liên quan đến giải đấu”.

Theo Tiến sĩ Jenifer Smith: “Euro 2020 là một ví dụ về tác động đối với các trường hợp COVID-19 từ các sự kiện trong tương lai. Dữ liệu cho thấy virus có thể lây lan dễ dàng như thế nào khi có sự tiếp xúc gần và đây sẽ là lời cảnh báo khi chúng ta cố gắng trở lại trạng thái bình thường một lần nữa.”

Oliver Dowden, Bộ trưởng Văn hóa Vương quốc Anh, cho biết: "qua nghiên cứu tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 ở các sự kiện thể thao lớn như Euro 2020 đã chứng minh có thể tổ chức lại các sự kiện văn hóa và thể thao quần chúng một cách an toàn, nhưng điều quan trọng là mọi người phải thận trọng và giữ an toàn phòng dịch khi hòa mình vào đám đông”.