Khai mạc Festival Nông sản Việt Nam – Vĩnh Long năm 2023

(PLVN) -  Tối 11/9, Hội Nông dân Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ khai mạc “Festival Nông sản Việt Nam - Vĩnh Long năm 2023”. Lễ hội diễn ra từ ngày 11-17/9 tại TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long).

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho biết, “Festival Nông sản Việt Nam - Vĩnh Long năm 2023” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về mặt kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội không chỉ của tỉnh Vĩnh Long mà còn đối với cả vùng (ĐBSCL).

Quang cảnh Lễ khai mạc

Quang cảnh Lễ khai mạc

Các chương trình, hoạt động tại Festival nhằm giới thiệu, quảng bá đến người tiêu dùng các sản phẩm đặc trưng từng vùng miền, tận dụng hiệu quả các thế mạnh của địa phương để thu hút đầu tư, tăng cường liên kết, hỗ trợ phát triển các ngành nghề kinh tế mũi nhọn, chủ lực của địa phương. Đồng thời, góp phần tạo dựng uy tín các sản phẩm nông sản, đặc biệt là cây ăn trái mang thương hiệu Việt Nam trên thị trường trong và ngoài nước.

Bà Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam phát biểu khai mạc

Bà Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam phát biểu khai mạc

Festival Nông sản là nhịp cầu kết nối, hỗ trợ tích cực cho Vĩnh Long nói riêng và cả nước nói chung giới thiệu, tôn vinh giá trị nghề truyền thống. Đặc biệt là giới thiệu, tôn vinh những thành tựu phát triển nông thôn mới của các địa phương thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Trao Quyết định xác lập kỷ lục Việt Nam "Ngôi nhà có kiến trúc 3 gian 2 chái truyền thống, hoàn toàn bằng gốm đỏ Vĩnh Long lớn nhất Việt Nam"

Trao Quyết định xác lập kỷ lục Việt Nam "Ngôi nhà có kiến trúc 3 gian 2 chái truyền thống, hoàn toàn bằng gốm đỏ Vĩnh Long lớn nhất Việt Nam"

Ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, với quy mô hơn 700 đơn vị gian hàng, Festival Nông sản diễn ra với một chuỗi các chương trình, hoạt động liên hoàn, bổ trợ qua lại lẫn nhau, gắn với các hoạt động văn hóa lễ hội, điển hình như triển lãm Con đường nghệ thuật gốm đỏ, Con đường nông sản: “Phát triển nông sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Vĩnh Long và ĐBSCL”... Đặc biệt, hàng trăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản đặc trưng của tỉnh Vĩnh Long và các tỉnh, thành phố trong cả nước; sản phẩm thủ công mỹ nghệ và triển lãm tranh ảnh gốm đỏ của Vĩnh Long.

Ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại buổi lễ

Ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại buổi lễ

Trong khuôn khổ Festival còn có một số hoạt động như: Hội thảo “Nâng tầm giá trị nông sản Việt”, Hội thi “Món ăn ngon chế biến từ nông sản đặc trưng của tỉnh Vĩnh Long”, Hội thi “Mâm cơm ngon, bổ dưỡng từ vườn nhà”, Hội thi xe hoa cổ động “Nông sản Việt vươn xa để hội nhập”...

Ban Tổ chức trao kỷ niệm chương tri ân các nhà tài trợ

Ban Tổ chức trao kỷ niệm chương tri ân các nhà tài trợ

Tại lễ khai mạc, Hội kỷ lục gia Việt Nam đã trao quyết định xác lập Kỷ lục Việt Nam “Ngôi nhà có kiến trúc 3 gian 2 chái truyền thống, hoàn toàn bằng gốm đỏ Vĩnh Long lớn nhất Việt Nam” cho ông Nguyễn Văn Buôi (ngụ tại TP Vĩnh Long), một nghệ nhân có thâm niên làm gốm 30 năm. Cũng tại lễ khai mạc, ban tổ chức đã trao tặng 100 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học tập tốt của tỉnh Vĩnh Long.