Khai mạc kỳ thi tuyển chấp hành viên sơ cấp 2017

(PLO) -Sáng 26/5/2017 tại Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh- cơ sở TP HCM, Hội đồng thi tuyển Chấp hành viên của Bộ Tư Pháp đã tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2017 khu vực phía Nam. Đến dự có đồng chí Trần Tiến Dũng- Thứ trưởng Bộ Tư Pháp.
Thứ trưởng Trần Tiến Dũng phát biểu khai mạc kỳ thi.
Thứ trưởng Trần Tiến Dũng phát biểu khai mạc kỳ thi.

Tham gia kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm nay tại khu vực phía Nam có 341 người. Hầu hết những người tham gia kỳ thi này là công chức các cơ quan thi hành án dân sự, đang giữ ngạch Thẩm tra viên hoặc Thư ký thi hành án hoặc Chuyên viên đang công tác tại các cơ quan thi hành án dân sự địa phương… 

Các thí sinh sẽ thi 2 môn gồm: thi viết kỹ năng thi hành án dân sự và môn thi trắc nghiệm pháp luật về thi hành án dân sự. Kết quả kỳ thi sẽ lấy từ người có kết quả cao nhất cho đến hết chỉ tiêu được đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao.

Phát biểu khai mạc kỳ thi, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng nhấn mạnh, xây dựng, phát triển đội ngũ Chấp hành viên là nhiệm vụ quan trọng, then chốt trong xây dựng hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự. Để xây dựng đội ngũ Chấp hành viên có đủ trình độ, năng lực và phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, chúng ta phải thường xuyên, chú trọng làm tốt công tác đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, thi tuyển, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật…

Khai mạc kỳ thi tuyển chấp hành viên sơ cấp.
Khai mạc kỳ thi tuyển chấp hành viên sơ cấp.

Trong đó thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp là một bước rất quan trọng nhằm đánh giá trình độ, năng lực của công chức, là cơ sở để bổ nhiệm, bố trí, sử dụng Chấp hành viên. Đây cũng là con đường phát triển của công chức về chuyên môn nghiệp vụ cả trước mắt và lâu dài, sau khi đã thể hiện được trình độ, năng lực của mình qua kỳ thi tuyển này.

Thực hiện Luật Thi hành án dân sự, từ năm 2011 đến nay, Bộ Tư pháp đã tổ chức 3 kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp (năm 2011, 2014 và 2016), việc tổ chức thi được thực hiện theo nguyên tắc khách quan, công khai, cạnh tranh, chất lượng và đạt được kết quả tốt. Đến nay nhiều Chấp hành viên sơ cấp đã được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện, lãnh đạo cấp phòng Cục Thi hành án dân sự.

"Thay mặt Lãnh đạo Bộ, tôi đề nghị các đồng chí thành viên Hội đồng thi, Ban giám sát, Ban coi thi và toàn thể thí sinh tham dự kỳ thi nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt kỷ luật kỳ thi, thực hiện nghiêm túc Nội quy, Quy chế kỳ thi; đề nghị Hội đồng thi, Ban giám sát xử lý nghiêm các vi phạm của cả thí sinh, giám thị và các cá nhân, tổ chức liên quan, đảm bảo tính minh bạch, công bằng, chặt chẽ, đúng pháp luật của kỳ thi", Thứ trưởng Trần Tiến Dũng nói.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển CHV sơ cấp khu vực phía Nam
Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển CHV sơ cấp khu vực phía Nam

Theo kế hoạch năm 2017, Bộ Tư Pháp sẽ tổ chức thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp hai đợt, đợt 1 tại khu vực phía Nam và đợt 2 tại khu vực phía Bắc vào ngày 2/6/2017.

Dự kiến cả hai đợt thi tuyển này có 616 thí sinh tham gia, trong đó khu vực phía Nam là 341 người, phía Bắc là 175 người.

Đọc thêm