Khai mạc phiên chợ “Đưa hàng Việt về nông thôn” tại huyện Kiến Xương

(PLVN) - Tối 6/7, Sở Công Thương Thái Bình phối hợp với UBND huyện Kiến Xương đã tổ chức khai mạc phiên chợ "Đưa hàng Việt về nông thôn" tại xã Bình Định, huyện Kiến Xương.
Các đại biểu cắt băng Khai mạc phiên chợ.
Các đại biểu cắt băng Khai mạc phiên chợ.

Chương trình "Đưa hàng Việt về nông thôn" tại xã Bình Định được diễn ra từ ngày 6 - 8/7 do Trung tâm xúc tiến thương mại Thái Bình phối hợp tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương có ý nghĩa thiết thực với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, là dịp để người tiêu dùng tiếp cận với những sản phẩm Việt có chất lượng tốt, giá cả hợp lý và các doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận với thị trường đầy tiềm năng ở các vùng nông thôn.

Sau hai phiên được tổ chức thành công tại xã Thuần Thành, huyện Thái Thụy và xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, các doanh nghiệp tiếp tục đăng ký tham gia quảng bá tại chương trình lần này.

Phiên chợ "Đưa hàng Việt về nông thôn" tại huyện Kiến Xương có quy mô 30 gian hàng với sự tham gia của 20 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Các sản phẩm tham gia trưng bày, giới thiệu và bán hàng tại phiên chợ gồm: Hàng điện tử, điện máy; hàng nông, lâm, thủy sản, lương thực, thực phẩm chế biến; sản phẩm cơ khí, máy móc phục vụ nông nghiệp và cơ giới hóa nông thôn; nguyên vật liệu, thiết bị xây dựng, trang trí nội, ngoại thất; hàng may mặc, thời trang; hàng tiêu dùng gia dụng, hóa mỹ phẩm và các mặt hàng thiết yếu, phục vụ nhu cầu đời sống sinh hoạt của người dân.

Các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng cao, mẫu mã đẹp, giá thành hợp lý được các doanh nghiệp lựa chọn để giới thiệu tại phiên chợ và được Sở Công Thương Thái Bình thẩm định. Người dân tham gia phiên chợ ngoài việc tham quan, mua sắm còn được các doanh nghiệp tư vấn tiêu dùng.

Mục tiêu của phiên chợ là tạo cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp của Thái Bình tiếp cận thị trường, mở rộng mạng lưới phân phối ở thị trường nông thôn; giới thiệu thương hiệu và tiếp cận thông tin phản hồi từ phía người tiêu dùng.

Đặc biệt, phiên chợ còn là dịp để tuyên truyền, vận động người dân phát huy lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động, tiếp sức cho các doanh nghiệp phấn đấu sản xuất, kinh doanh, đưa ra thị trường nhiều hàng hóa có chất lượng cao, dịch vụ tốt phục vụ cộng đồng.

Đọc thêm