Khắp nơi tưng bừng kỷ niệm Ngày thành lập Ngành Tư pháp

(PLO) - Ngày 26/8, tại Trụ sở các Cơ quan đại diện phía Nam Bộ Tư pháp đã diễn ra Lễ kỉ niệm 71 năm thành lập Ngành.

Chia sẻ tại buổi lễ, bà Huỳnh Thị Lệ Thủy, Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam đã cho biết: Ngành Tư pháp trải qua 71 năm có những thời điểm thăng, trầm. Có những lúc khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, về điều kiện xã hội, nhưng rồi mọi khó khăn đã vượt qua, ngành Tư pháp đã “phủ sóng” mạnh mẽ từ Trung ương đến địa phương với những bước phát triển, nâng cao vị thế. Đây là một niềm tự hào đối với mỗi cán bộ, viên chức ngành.

Riêng các đơn vị thuộc Bộ, giờ đâu cùng tham dự lễ kỉ niệm với nhau, cùng làm việc chung một trụ sở, đây là một niềm vui lớn. Mái nhà chung hôm nay chính là sự quan tâm của lãnh đạo Bộ. Giờ đây, vai trò của các đơn vị thuộc Bộ phía Nam ngày càng vững mạnh hơn, trưởng thành hơn. Chúng ta ghi nhận sự cống hiến của các thế hệ vàng đã qua... Giờ đây những thế hệ năng động, sáng tạo, trẻ trung sẽ tiếp bước cùng phấn đấu cho sự vững mạnh, hào hùng, vinh quang của ngành Tư pháp.

lCùng ngày, tại Đồng Nai đã diễn ra lễ kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam và 34 năm xây dựng, trưởng thành của ngành Tư pháp Đồng Nai. Được thành lập ngày 03/03/1982, Sở Tư pháp chỉ có 7 cán bộ. Trải qua quá trình 34 năm hoạt động, ngành Tư pháp Đồng Nai đã từng bước trưởng thành và phát triển, đến nay đội ngũ công chức, viên chức và người lao động Sở Tư pháp là 109 người với trên 95% có trình độ đại học, trong đó có 01 Tiến sĩ Luật học, 6 Thạc sĩ chức năng, nhiệm vụ ngày càng được mở rộng, kết quả hoạt động của ngành đã cùng các ngành, địa phương góp phần tích cực, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đánh giá, ngành Tư pháp Đồng Nai đã nỗ lực tập trung nhiều giải pháp triển khai tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, tham mưu đắc lực cho chính quyền thành phố, đã giúp UBND tỉnh trong công tác xây dựng pháp luật và quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp.  Nhân dịp này, lãnh đạo Bộ Tư pháp đã trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2015 cho Sở Tư pháp, đồng thời Giám đốc Sở Tư pháp tặng Giấy khen đột xuất cho các cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua năm 2016.

Đọc thêm