Kho xăng quân đội làm hàng loạt giếng nước có mùi xăng?

(PLO) - Người dân ở Tam Nông (Phú Thọ) cho rằng nguồn nước ở đây bị ô nhiễm là do sự thẩm thấu dầu từ kho chứa của một đơn vị quân đội thuộc Quân khu 2.
Tại nhà anh Nguyễn Ngọc (khu 6, thị trấn Hưng Hóa), ông Đỗ Gia Hùng (trú cùng khu 6) và anh Ngọc múc xô nước vừa được lấy từ giếng khoan lên để chúng tôi “mục sở thị”. Khi chúng tôi nhúng tay vào xô nước khoắng đều thì bốc lên một mùi nồng nặc giống mùi xăng, chất nhờn quánh dính đầy tay.
Ông Hùng cho biết: “Nước giếng khơi ở khu vực này vốn rất trong và ngọt, nhưng gần đây các giếng nước trong khu bỗng xuất hiện lớp váng màu vàng bóng nhẫy như mỡ trên bề mặt và có mùi hôi như mùi xăng dầu. 
Lúc đầu, do không rõ nguyên nhân và không nhận thức hết mối nguy hại của việc ô nhiễm nguồn nước nên người dân ở đây vẫn dùng giếng khoan để ăn uống và sinh hoạt. Tuy nhiên, các dấu hiệu ô nhiễm trên ngày càng nặng hơn nên nhiều hộ dân đã “đóng” giếng và chuyển sang sử dụng nước máy. 
Anh Ngọc cho biết: “Từ ngày nước bị nhiễm chất bẩn, trâu bò, gà vịt cũng không nuôi được. Đất đai cũng ô nhiễm nặng, gieo trồng lại cũng không được nữa. Chúng tôi chủ yếu làm nông nghiệp, giờ nước ô nhiễm ảnh hưởng đến chăn nuôi, trồng trọt, bà con chúng tôi chẳng biết làm gì được nữa”.
Xô nước giếng nhà anh Ngọc nồng nặc mùi xăng dầu.
Ông Hùng nhận định: “Nguồn nước ở đây bị ô nhiễm là do sự thẩm thấu dầu từ kho chứa của một đơn vị quân đội thuộc Quân khu 2, cách nhà tôi khoảng 10m. 
Kho chứa dầu này có từ năm 1997. Có thể trong quá trình sử dụng, bể chứa bị hư hỏng, thẩm thấu xăng dầu ra bên ngoài. Chúng tôi đã kiến nghị với chính quyền về thực trạng nguồn nước và đề nghị các ngành chức năng kiểm tra, xem xét xác định nguyên nhân ô nhiễm nhưng chưa thấy được giải quyết”. 
Báo Pháp luật Việt Nam đề nghị chính quyền thị trấn Hưng Hóa và  huyện Tam Nông phối hợp với Quân khu 2 xác định chính xác nguyên nhân và khắc phục hiện tượng ô nhiễm nguồn nước ngầm trên./.

Đọc thêm