Khơi thông “điểm nghẽn” cho đất “chín rồng”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm qua - 21/6, tại Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thời kỳ 2021-2030, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng.
 Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tinh thần chung được thấy, đó là việc Chính phủ quan tâm tháo gỡ các “điểm nghẽn” về nhân lực và hạ tầng, đưa ĐBSCL phát triển mạnh mẽ và đột phá, người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Phải nói rằng, “điểm nghẽn” đang là từ khóa chung cho hiện trạng nhiều lĩnh vực phát triển, không riêng vùng nào. Chính vì thế, Đại hội 13 của Đảng mới xác định tập trung ưu tiên thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược. Xử lý dứt điểm những “điểm nghẽn”, vướng mắc, tồn tại để phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn trên cơ sở tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của đất nước; Đồng thời, Đại hội 13 của Đảng xác định cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế...

Hiện nay, có rất nhiều vấn đề Chính phủ phải quan tâm. Từ giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế đến đẩy mạnh tiêu dùng nội địa, phát triển dịch vụ logistics; bảo đảm cung - cầu, chuỗi cung ứng, lưu thông hàng hóa... Lĩnh vực nào cũng phải tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách.

Việt Nam đã có nhiều thành tựu đáng tự hào. Tuy nhiên, đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo... Việc giải ngân đầu tư công đang trở thành sự quan tâm của Chính phủ. Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19 đang cần cập nhật, hướng dẫn cụ thể. Các vấn đề liên quan tới sách giáo khoa, thuốc chữa bệnh... cử tri, dư luận quan tâm đang cần có giải pháp tích cực, hiệu quả hơn để đáp ứng mong muốn, yêu cầu. Nhìn như thế để thấy, để phát triển, Việt Nam còn rất nhiều “điểm nghẽn”. Giống như con suối đầu nguồn, mạch nước nào cũng có những vật cản, trước khi hòa vào dòng lớn để tưới tắm cho cánh đồng và trở về với biển. Các “vật cản” cần được khơi thông.

“Nhưng để trở thành hiện thực, chúng ta đã quyết tâm rồi, phải quyết tâm hơn nữa; đã cố gắng, nỗ lực rồi, phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa; hành động quyết liệt, trọng tâm hơn nữa để thực sự có sản phẩm, kết quả, mang lại hạnh phúc, ấm no nhiều hơn cho nhân dân vùng ĐBSCL”, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định tại Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng ĐBSCL.

Chỉ đạo các nhiệm vụ của Chính phủ thời gian gần đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính là người luôn yêu cầu, tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách để khơi thông các “điểm nghẽn” tạo điều kiện phát triển đất nước. Trong thực thi các nhiệm vụ nói trên, lĩnh vực nào cũng đang phải rà soát, tháo gỡ các rào cản. Nới thì dễ nhưng làm vô cùng khó. Trước hết phải biết phát hiện ra, có quyết tâm và dũng khí để hành động.

Đọc thêm