Không thể chỉ trông chờ vào đổi giờ để giảm ùn tắc giao thông

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội khẳng định, phương án đổi giờ nằm trong tổng thể nhiều giải pháp nhằm giảm ùn tắc giao thông của TP Hà Nội. Và nếu chỉ trông chờ vào mỗi phương án đó để làm hết ùn tắc giao thông ở Thủ đô thì chỉ có phép thần.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội khẳng định, phương án đổi giờ nằm trong tổng thể nhiều giải pháp nhằm giảm ùn tắc giao thông của TP Hà Nội. Và nếu chỉ trông chờ vào mỗi phương án đó để làm hết ùn tắc giao thông ở Thủ đô thì chỉ có phép thần.

Cũng theo ông Hùng, muốn giải quyết bài toán ùn tắc giao thông trên địa bàn TP Hà Nội cần phải kết hợp nhiều giải pháp khác nhau. Bên cạnh, , tất cả các cơ quan ban ngành các cấp và toàn thể nhân dân phải đồng tâm hiệp lực, nghiêm túc chấp hành.

 

Nói về phương án đổi giờ học, ông Hùng cho rằng phương án đổi giờ đã có tác dụng tích cực về giảm ùn tắc giao thông. Chính việc đó đã góp phần cải thiện được việc đi lại của người dân mặc dù nó vẫn có những ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của nhân dân.
 
Ông Hùng cho biết: "Sở Giao thông vận tải Hà Nội sẽ nghiên tức tiếp thu, nghiên cứu các hạn chế, tiến hành điều chỉnh những bất cập, để hạn chế thấp nhất sự ảnh hưởng tới đời sống người dân từ việc thay đổi giờ làm này"

Trước đó, vào chiều 6/2, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã thống nhất ý kiến điều chỉnh thời điểm tan học của các trường THPT tại 12 quận, huyện xuống 18h thay vì 19h như hiện nay.

Đại diện Thành ủy Hà Nội cho rằng, biện pháp này làm thay đổi thói quen của hàng triệu người dân nên không tránh khỏi những ảnh hưởng, những phản ứng. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố luôn làm việc trên tinh thần cầu thị, luôn lắng nghe phản hồi từ dư luận nhân dân để có điều chỉnh phù hợp nhất, hạn chế tối thiểu những bất cập phát sinh. Trong quá trình đó, thành phố rất cần có sự chia sẻ của các tầng lớp nhân dân, cũng như các cơ quan báo chí.

Hoàng Phan

Đọc thêm