Kit test nhanh COVID-19 rao bán “tràn lan” trên chợ mạng, chuyên gia khuyến cáo không tự ý mua dùng

(PLVN) - Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện tình trạng rao bán kit test nhanh COVID-19 với giá chỉ từ vài trăm nghìn đồng đến hàng triệu đồng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế người dân không nên tự ý mua dùng.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, lợi dụng tình hình này một số cá nhân đang rao bán bộ kit (bộ dụng cụ) kiểm tra nhanh COVID-19 với giá 260.000-500.000 đồng/kit, tuỳ xuất xứ trên các trang mạng xã hội và sàn thương mại điện tử.

Cụ thể, theo một người bán trên sàn thương mại điện tử Shopee, bộ kit test nhanh này được nhập khẩu từ Hàn Quốc. Khi mua về, người dùng có thể dễ dàng tự kiểm tra COVID-19 tại nhà.

Test nhanh 15 phút là sẽ có kết quả chính xác đến 99%, một bộ giá 830.000 đồng gồm 2 kit dùng được cho 2 người hoặc 2 lần, người bán này cho biết.

Bộ Kit test nhanh COVID-19 được quảng cáo là hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc.

Tương tự, trên một gian hàng khác trên Shopee bộ kit test COVID-19 nhập khẩu Hàn Quốc cũng được rao bán với giá 749.000 đồng/bộ 2 kit, nếu mua trên 11 sản phẩm giá chỉ còn 699.000 đồng, mua càng nhiều số lượng càng rẻ.

Trên mạng xã hội, một tài khoản rao bán kit kiểm tra nhanh COVID-19 Trueline xuất xứ Việt Nam với giá sỉ 160.000 đồng/kit test, nếu mua từ 1.000 kit, còn giá bán lẻ 260.000 đồng/kit. Theo người này, trong một hộp có một lọ dung môi duy nhất cho 40 kit nên không bán lẻ. Hiện các cơ sở y tế đều dùng kit này, độ chính xác lên đến 98%.

Theo những người rao bán, cách dùng rất đơn giản, chỉ cần dùng que lấy dịch ở mũi sau đó bơm vào dung dịch đợi 15 phút sẽ có kết quả, hiện 1 vạch là âm tính, 2 vạch là dương tính.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và thi đua khen thưởng (Bộ Y tế), khuyến cáo, người dân không nên mua các bộ kit test nhanh COVID-19 về tự xét nghiệm. Theo ông, các bộ kit xét nghiệm này chưa biết có hiệu quả trong việc xác định bị nhiễm virus SARS-CoV-2 cũng như được cấp phép lưu hành hay chưa. Nguy hiểm hơn là, khi các kit xét nghiệm này nếu là giả mạo, chất lượng không bảo đảm không những không phát hiện ra bệnh mà còn có nguy cơ phát tán và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa Nhiễm - Thần Kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) cho biết, hiện tại người dân không nên tự ý mua các bộ kit test nhanh COVID-19 về nhà xét nghiệm khi chưa có hướng dẫn.

Ngày 27/5, ở Bắc Giang đã thí điểm cho người dân tự test nhanh COVID-19 và có hướng dẫn của cơ sở y tế. Còn kit test nhanh trên thị trường chưa có kiểm định của Bộ Y tế và người dân chưa được cán bộ y tế hướng dẫn cụ thể thì không được tự ý mua kit test nhanh tại nhà, bác sĩ Khanh nói. 

 Theo các chuyên gia nếu mua phải những sản phẩm giả mạo cho kết quả sai sẽ rất nguy hiểm.

Theo trưởng khoa Nhiễm - Thần Kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1, hiện nay ở những vùng dịch chưa khoanh vùng kịp hoặc quá đông F1, các nhà máy được ngành y tế cho phép thì mới nên để người dân thử nghiệm tự lấy mẫu test nhanh SARS-CoV-2.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết bộ đã cấp phép thêm cho sinh phẩm kháng nguyên nhanh (test nhanh), bên cạnh phương pháp rRT-PCR trong chiến lược xét nghiệm, sàng lọc COVID-19.

Theo ông Long, phương pháp này khuyến khích sử dụng cho các đơn vị, doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở giải trí, dịch vụ, lưu trú, để tự sàng lọc cho lực lượng của mình. Đặc biệt, những người thuộc nhóm nguy cơ cao, thường xuyên tiếp xúc nhiều người có thể chủ động việc này.

Test nhanh hay xét nghiệm kháng nguyên nhanh là phương pháp đơn giản, chi phí ít, cho kết quả nhanh (15-20 phút). Mục đích chính của xét nghiệm này là sớm phát hiện các ca nghi ngờ, thực hiện cách ly y tế nếu cần thiết. Tuy nhiên, nó có thể cho kết quả âm tính giả, dương tính giả.