Lãi suất ngân hàng : " Phá trần"!

Ngay sau lãi suất đầu ra được "cởi trói", hàng loạt ngân hàng thương mại cổ phần đã khởi động "cuộc đua" tăng lãi suất đầu vào. Chiều 16/4, đã có ngân hàng công bố biểu lãi suất huy động lên đến 12%/năm. 

Ngay sau lãi suất đầu ra được "cởi trói", hàng loạt ngân hàng thương mại cổ phần đã khởi động "cuộc đua" tăng lãi suất đầu vào. Chiều 16/4, đã có ngân hàng công bố biểu lãi suất huy động lên đến 12%/năm. 

Ngân hàng lại chạy đua lãi suất...

Phá trần?

 NH đầu tiên “phá trần” LS huy động 10,5% tồn tại hơn 1 năm nay là NH TMCP Á Châu (ACB). Với biểu LS công bố hôm 13/4, LS huy động cao nhất tại ACB lên tới 11,6% một năm, áp dụng cho khách gửi từ 10 tỷ đồng trở lên, với kỳ hạn 36 tháng và LS thả nổi 12 tháng (12 tháng điều chỉnh LS một lần phù hợp với diễn biến thị trường).

Mức đỉnh 11,6% cũng áp dụng cho loại hình tiết kiệm thông thường, khi khách gửi trên 10 tỷ đồng, kỳ hạn 13 tháng và lĩnh lãi cuối kỳ. Đáng chú ý, với loại hình tiết kiệm thông thường, LS kỳ hạn một tháng trở lên đều dâng trên mốc 10,5% một năm.

Tiếp sau ACB, NH TMCP Việt Á (VietABank) cũng chính thức công bố biểu LS huy động mới áp dụng từ ngày 14/4 với mức LS  tăng trung bình từ 0,51% - 1,31%/năm.

Đặc biệt, với những khách hàng gửi từ 100 triệu VND trở lên VietABank sẽ cộng thêm LS thưởng từ 0,03%/năm đến 0,1%/năm theo các mức giá trị tiền gửi. Theo đó, với khoản tiền gửi trên 1 tỷ đồng, ở kỳ hạn 12 tháng người gửi có LS tối đa lên tới 11,9%/năm.

 Trong ngày hôm qua, 15/4, nhiều NH cũng cho biết sẽ đưa ra biểu LS huy động mới và cùng với việc điều chỉnh tăng LS huy động, các NH đã dỡ bỏ hình thức gửi tiền có khuyến mãi…

“Thực ra không có văn bản pháp lý nào quy định trần huy động 10,5%/năm mà trước đây NHNN đưa ra mức 10,5%/năm là một tiêu chí để kiểm tra tính thanh khoản của các NH…”- Ông  Nguyễn Thanh Toại, Phó tổng giám đốc ACB phát biểu.

Theo bà Phan Thị  Trinh, Phó TGĐ NH ĐT&PT Việt Nam (BIDV) việc các NH tính toán lại mức LS huy động là hoàn toàn hợp lỳ nhằm đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền.

“Thực ra với mức LS huy động 10,49%/năm song nếu cộng cả khuyến mãi, tăng quà thì mức LS đó đã lên tới 12%...”. Bà Trinh cũng cho biết, các NH cũng vừa có cuộc “ngồi lại với nhau” để thống nhất mức LS huy động tối đa từ 11- 11,5%/năm.

Hôm qua, 15/5, NH này cũng chính thức ra thông báo mức LS huy động tối đa không vượt quá 11,5%/năm sẽ được áp dụng từ ngày hôm nay, 16/4.

Hạ nhiệt lãi suất đầu ra?\

 Với việc áp dụng LS cho vay trung và dài hạn theo cơ chế thoả thuận LS thị trường, theo thừa nhận của NHNN, cá biệt có NH đã cho vay tới 16- 18%/năm, liệu với việc áp dụng cơ chế này đối với cả khoản vay ngắn hạn, mặt bằng LS có giảm theo mục tiêu kỳ vọng của NHNN?

Trao đổi với PLVN, TS Vũ Đình Ánh (Bộ Tài chính) khẳng định: “LS cao hay thấp phụ thuộc vào quan hệ cung cầu trên thị trường và phụ thuộc và chính sách điều hành của NHNN. Hiện nay, áp lực cung cầu trên thị trường là không lớn, nhiều NH đã cải thiện đáng kể tính thanh khoản, do vậy khả năng mặt bằng LS sẽ giảm xuống…”.

 Thực tế, trước khi Thông tư 12/2010/TT-NHNN được ban hành, nhiều NH đã chủ động hạ LS cho vay. Theo Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu, khi thảo luận để ban hành Thông tư này, NHNN đã nhận được sự đồng thuận rất cao từ các NH.

Hầu hết NH đều cho vay 14%/năm, đặc biệt là các NH rất ý thức việc hạ LS cho vay nông nghiệp (NN) và xuất khẩu (XK). Chẳng hạn, Agribank cho vay NN 13,2%, XK 14%; VietinBank cho vay 13,5%, Vietcombank cũng cho vay XK với LS thấp hơn, BIDV cho vay NN 13%, XK 12%, NH TMCP Hàng hải cho vay XK 12%; NH TMCP Quân đội cho vay XK 13,7%...

 Cùng với việc công bố biểu LS mới, ACB cũng cho biết hiện đã lên kế hoạch dành 20.000 tỷ đồng cho vay với LS tối đa 14%/năm, tập trung cho các DNNVV, các DN XK. NH TMCP Sài Gon Thương tín (Sacombank) cũng công bố LS cho vay đối với khu vực NN là 13,8%/năm,  XK 14%/năm và các đối tượng khác tối đa không quá 15%/năm.

 BIDV cũng cho biết, LS cho vay ngắn hạn tối đa là 14,0%/năm, riêng đối với LS cho vay NN, XK, DNNVV với mức LS tối đa là 13,0%/năm; Đối với khoản vay/dự án phục vụ SXKD áp dụng LS cho vay thỏa thuận tối đa là 14,5%/năm…

“Thực ra trước đây vì là NH thương mại nhà nước, BIDV vẫn cho vay mức 12%/năm trong khi  NH TMCP cho vay đến 16- 18%. Với LS cho vay tối đa tới đây 14%/năm là mức hợp lý, đảm bảo mặt bằng LS chung và NH hoạt động có lãi…”- Bà Trinh cho biết.

 Theo Tổng thư ký Hiệp hội NH Việt Nam (VNBA), bà Dương Thu Hương, tại cuộc họp với các thành viên VNBA sau khi Thông tư 12/2010/TT-NHNN được ban hành, các ý kiến đều cho rằng LS vay ngắn hạn không nên quá 14%, các khoản vay trung - dài hạn không nên quá 15%/năm.

Tuy nhiên, để hài hòa lợi ích của cả ba bên (NH, DN và người gửi tiền) nên phải chấp nhận LS “hạ từ từ” … “Thời gian tới chắc chắn các NH và Hiệp hội  sẽ có lộ trình để tiếp tục hạ LS. Nhưng mức giảm bao nhiêu còn phải căn cứ vào diễn biến của lạm phát, phải đảm bảo giá trị thực dương cho người gửi tiền.

 Tất cả các thành viên của VNBA đều mong muốn tình hình lạm phát khả quan hơn, để LS có thể tiếp tục giảm xuống”, bà Hương chia sẻ với báo giới…

Thanh Thanh

Đọc thêm