Lãi suất sẽ đồng loạt giảm 1%

Chủ trương của NHNN là đã đến thời điểm hạ LS, một vài ngày nữa NHNN có thể sẽ công bố giảm LS cơ bản đồng loạt 1%, theo đó các TCTD cũng sẽ đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay tương ứng 1%.

Trong 2 ngày 5 – 6/3, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2/2012. Chính phủ khẳng định mạnh mẽ sẽ bảo đảm chính sách an sinh xã hội cho dù tình hình kinh tế của đất nước còn nhiều khó khăn.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: “Đã đến thời điểm hạ lãi suất”. Ảnh: MH

Có chuyển biến tích cực

Về tình hình kinh tế – xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm, Chính phủ thống nhất đánh giá là có chuyển biến tích cực. Các giải pháp kiềm chề lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô được triển khai đồng bộ và quyết liệt đang phát huy hiệu quả. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 chỉ tăng 1,37% so với tháng trước, tăng 2,38% so với cuối năm 2011, thấp hơn nhiều so cùng kỳ và là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua.

Lãi suất tín dụng có xu hướng giảm nhẹ, rõ nhất là đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu. Thị trường ngoại hối tương đối ổn định, thanh khoản ngoại tệ toàn hệ thống được cải thiện, tỷ giá giao dịch có xu hướng giảm. Xuất khẩu tăng 24,8% so cùng kỳ năm trước, nhập siêu tương đương 4,1% kim ngạch xuất khẩu, giảm nhiều so cùng kỳ…

Đối với triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3/1/2012 của Chính phủ, Chính phủ nhận định các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của TƯ, Quốc hội, nhất là việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP. Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại, tái cơ cấu doanh nghiệp và tái cơ cấu đầu tư công được thực hiện tích cực và đạt những kết quả bước đầu.

Tuy nhiên, Chính phủ thấy rằng vẫn nổi lên những tồn tại như lạm phát tuy đã được kiềm chế nhưng hiện còn ở mức cao, lãi suất cũng ở mức cao gây khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. Sản xuất công nghiệp tăng chậm và tăng thấp nhất trong nhiều năm qua, hàng hóa tồn kho gia tăng, chi phí đầu vào cao, quy mô sản xuất thu hẹp…

Vì vậy, Chính phủ chỉ đạo các thành viên Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương nỗ lực khắc phục những tồn tại, khó khăn. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là quán triệt nghiêm túc, thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP.

Những thông tin trên được Bộ trưởng –  Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam công bố tại cuộc họp báo diễn ra chiều qua (6/3). Bộ trưởng Đam nhấn mạnh quan điểm của Chính phủ là dù có khó khăn đến đâu cũng phải bảo đảm hệ thống an sinh xã hội theo 3 nội dung chính: bảo đảm việc làm, thu nhập tối thiểu; hỗ trợ nhóm đối tượng đặc thù như người già cô đơn, trẻ em không nơi nương tựa; bảo đảm cho người dân tiếp cận các dịch vụ công cơ bản như nước sạch, giáo dục, y tế….

Sẽ đồng loạt giảm lãi suất 1%

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình đã trả lời một số câu hỏi của các phóng viên báo chí liên quan đến lãi suất (LS) NH, tình hình thanh khoản trong hệ thống NH…

Theo Thống đốc, nhiều thành tựu mà đất nước ta đạt được trong năm 2011 là nền tảng để bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2012, kết quả 2 tháng đầu năm đã cho thấy diễn biến kinh tế vĩ mô đi đúng hướng. Thời gian qua, đã giảm được một bước mặt bằng lãi suất xuống còn 17,9%, giảm 1-2% so với trước. Hiện vẫn đang có tín hiệu tích cực, LS liên NH giảm rất mạnh, dao động ở mức 7 -14% (trong đó, LS qua đêm chỉ 7-8%/năm, cao nhất 1 tháng cũng chỉ 13-14%).

Về lộ trình giảm LS, chủ trương của NHNN là đã đến thời điểm hạ LS, một vài ngày nữa NHNN có thể sẽ công bố giảm LS cơ bản đồng loạt 1%, theo đó các TCTD cũng sẽ đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay tương ứng 1%. “Điều hành LS theo định hướng kiềm chế lạm phát nhưng cũng phụ thuộc nhiều yếu tố của cả hệ thống kinh tế của chúng ta” – ông Bình chia sẻ.

Theo đánh giá của NHNN thì chỉ 9 tổ chức tín dụng (TCTD) có tình hình tài chính yếu kém, đang nằm dưới sự giám sát của NHNN, NHNN và các TCTD này đang tính toán để tái cơ cấu. Còn nhiều TCTD vay NHNN đã trả nợ hết. Tín hiệu thanh khoản phản ánh rõ trong xã hội, nhất là trong đợt phát hành trái phiếu Chính phủ mới đây đã rất thành công (các TCTD VN nắm giữ tăng thêm khoảng 10,5% lượng trái phiếu trong khi kỳ hạn của trái phiếu Chính phủ cao nhất là 11,27% mà mua nhiều thì chứng tỏ thanh khoản tốt).

Ngoài ra, các tổ chức xếp hạng tín nhiệm cũng đánh giá cao về Việt Nam … Để bảo đảm tính thanh khoản của hệ thống NH, ông Bình cam kết: “NHNN sẽ tạo ra nguồn vốn để các TCTD có thể cho vay được, trong chương trình tái cấp vốn tới của NHNN sẽ nâng thời hạn vay lên, có thể là 3 tháng, 6 tháng”.

Hoàng Thư

Đọc thêm