Lâm Đồng chi 12 tỷ chăm lo Tết cho người lao động

(PLVN) - Ông Hoàng Liên – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng cho biết dự kiến có khoảng 6.000 người lao động được tặng quà Tết với số tiền lên tới 12 tỷ đồng.
Ông Hoàng Liên (đứng giữa)- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng trao thư cảm ơn cho các nhà tài trợ.

Theo thống kê của Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng, tổng số công nhân viên chức, người lao động trên địa bàn là 70.279 người, trong đó đoàn viên Công đoàn là 65.441 người, thuộc 1.514 Công đoàn cơ sở.

Trong những tháng đầu năm 2022, do ảnh hưởng dịch COVID-19 nhiều doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, giải thể, ngừng hoạt động dẫn đến một số công nhân lao động thiếu việc làm. Tuy nhiên, từ tháng 4 năm 2022, tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản được khống chế, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp được phục hồi, việc làm, thu nhập của công nhân lao động cơ bản được đảm bảo. Hầu hết các doanh nghiệp đều thực hiện trả lương theo đúng quy định, mức lương bình quân hiện nay khoảng 5,8 triệu đồng/người/tháng. Một số doanh nghiệp tuỳ vào điều kiện kinh doanh cụ thể đã có thêm các chế độ chính sách riêng, những khoản thu nhập tăng thêm cho người lao động.

Theo ông Hoàng Liên – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng cho biết dự kiến có khoảng 6.000 người lao động được tặng quà Tết với số tiền lên tới 12 tỷ đồng. Số tiền trên tới từ 3 nguồn gồm Liên đoàn lao động tỉnh, Liên đoàn lao động các huyện, thành và nguồn từ các công đoàn cơ sở.

Chiều 28/12, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng tổ chức tiếp nhận tài trợ của các đơn vị, nhà hảo tâm cho Chương trình “Tết Sum vầy” năm 2023.

Tại buổi tiếp nhận, đã có 13 đơn vị, doanh nghiệp trao tặng số tiền 815 triệu đồng cho đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh để hỗ trợ người lao động. Theo kế hoạch đến ngày 4/1/2023, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng sẽ phối hợp với các đơn vị là Tỉnh đoàn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và UBND huyện Di Linh tổ chức Chương trình “Mừng Xuân, ơn Đảng; Tết Sum vầy - Xuân gắn kết” năm 2023 cho hàng ngàn đoàn viên công đoàn khó khăn tại Quảng trường trung tâm huyện Di Linh. Tại “Tết Sum vầy” này, các công nhân viên chức, người lao động khó khăn sẽ được tặng quà, tham gia "Chợ Tết 0 đồng" và các chương trình vui chơi, văn nghệ đón chào Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đọc thêm