Lãnh đạo cơ quan chống rửa tiền mất chức vì khách mang quá nhiều tiền mặt đến đám cưới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Người đứng đầu Cơ quan tình báo tài chính của Mexico (UIF) đã bị thay thế hôm 6/11, vài ngày sau khi một lượng lớn tiền mặt được tìm thấy trong hành lý của những vị khách trên đường đến dự đám cưới của ông ta ở Guatemala.
Ông Santiago Nieto phải từ chức do bê bối tiền mặt của khách dự đám cưới. Ảnh: Reuters
Ông Santiago Nieto phải từ chức do bê bối tiền mặt của khách dự đám cưới. Ảnh: Reuters

Ông Santiago Nieto, đã đảm nhiệm vai trò lãnh đạo UIF (tổ chức chống rửa tiền ở Mexico) từ năm 2018, đã xin từ chức và sẽ được thay thế bởi Nghị sĩ Pablo Gomez Alvarez, Chủ tịch Đảng Cách mạng dân chủ, một tuyên bố của chính phủ cho biết.

Santiago Nieto và Carla Humphrey, cố vấn của Viện Bầu cử Quốc gia Mexico (INE), đã tổ chức đám cưới vào thứ Bảy tuần trước tại Antigua (Guatemala).

Nhà chức trách Guatemala đã thu giữ 35.000 đô la tiền mặt từ một khách dự đám cưới Juan Francisco Ealy Ortiz, chủ tịch tờ báo Mexico nổi tiếng El Universal. Một chuyên mục trên tờ báo hôm thứ Hai cho biết số tiền này được dùng để chữa bệnh và đã được khai báo hợp lệ cho các quan chức Mexico.

Bộ trưởng Du lịch thành phố Mexico, Paola Felix, cũng đã từ chức sau khi báo chí đưa tin rằng bà bị giam giữ tại một sân bay Guatemala, được cho là trên đường tới đám cưới, vì cố mang một lượng lớn tiền mặt vào đất nước này. Bà Felix phủ nhận các cáo buộc.

Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador đã chỉ trích đám cưới của ông Nieto là "tai tiếng". Ông Lopez Obrador đã tuyên bố sẽ trấn áp tham nhũng kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2018.