Lễ đặt đá xây dựng đại hùng bảo điện chùa Hồng Ân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chùa Hồng Ân (ở thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) là một ngôi chùa làng từng bị chiến tranh tàn phá, được tín đồ phật tử xây dựng lại và khánh thành, lấy tên Hồng Ân vào năm 1996.
Đặt đá, chính thức khởi công động thổ xây dựng ngôi đại hùng bảo điện chùa Hồng Ân.
Đặt đá, chính thức khởi công động thổ xây dựng ngôi đại hùng bảo điện chùa Hồng Ân.

Ngày 3/10, tại chùa Hồng Ân (thôn La Hòa, xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn) tổ chức lễ đặt đá trùng kiến đại hùng bảo điện.

Tham dự và chứng minh tại buổi lễ có Hòa thượng Thích Hạnh Ngộ, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo quận 4, trụ trì chùa Đức Quang (TP HCM); Hòa thượng Thích Hạnh Chơn, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, chư tôn đức Chứng minh Ban Trị sự TP Hội An; Thượng tọa Thích Huệ Phát, Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh tỉnh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo thị xã Điện Bàn, Tăng Ni trụ trì, trú các xứ tự viện trong tỉnh; Đại diện chính quyền các cấp và Phật tử gần xa.

Quang cảnh buổi lễ đặt đá trùng kiến đại hùng bảo điện chùa Hồng Ân.

Quang cảnh buổi lễ đặt đá trùng kiến đại hùng bảo điện chùa Hồng Ân.

Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Đồng Thiện, trụ trì chùa Hồng Ân cho biết, chùa Hồng Ân trước đây là ngôi chùa làng, bị chiến tranh tàn phá và được tín đồ Phật tử xây dựng lại. Chùa được khánh thành và lấy tên Hồng Ân vào năm 1996. Năm 2011, Đại đức Thích Đồng Thiện về sinh hoạt tu tập tại chùa và đến năm 2013 Đại đức chính thức được bổ nhiệm trụ trì chùa Hồng Ân. Kể từ năm 2013 đến nay, Đại đức Thích Đồng Thiện đã tiến hành tu sửa và xây dựng mới nhiều hạng mục công trình như: nhà bếp, nhà chung, khuôn viên chùa, tượng Quán Thế Âm…

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Đồng Thiện cũng dâng lời phát nguyện trùng kiến ngôi đại hùng bảo điện chùa Hồng Ân trang nghiêm, tạo thuận duyên cho bà con Phật tử tu tập.

Phối cảnh chùa Hồng Ân.

Phối cảnh chùa Hồng Ân.

Bên cạnh đó, Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Hạnh Ngộ (bổn sư của đại đức trụ trì) cảm ơn lãnh đạo các cấp chính quyền, bà con Phật tử và nhân dân địa phương và mong chùa Hồng Ân sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ, đóng góp để công trình sớm hoàn thành, phục vụ nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa tâm linh của đồng bào Phật tử và nhân dân.

Chư tôn đức cử hành nghi thức chú nguyện, gia trì, động thổ đặt đá xây dựng ngôi đại hùng bảo điện chùa Hồng Ân. Chư tôn đức chứng minh và toàn thể đại chúng đã cử hành nghi thức chú nguyện, gia trì, động thổ đặt đá xây dựng ngôi đại hùng bảo điện chùa Hồng Ân và đồng nguyện cầu thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, công trình sớm ngày thành tựu như sở nguyện.

Đọc thêm