Môi trường kinh doanh ở Việt Nam có thế cải thiện tốt hơn

Tăng 10 bậc từ vị trí thứ 88 trên Bảng xếp hạng của môi trường kinh doanh (MTKD) 2010 lên thứ 78 trong MTKD 2011 và là một trong số 10 nền KT có nhiều cải thiện nhất về mức độ thuận lợi của MTKD năm 2009/2010, song theo các chuyên gia của IFC, Ngân hàng Thế giới (WB), VN còn có thể CC nhiều hơn nữa để đạt thứ hạng cao hơn…


Tăng 10 bậc từ vị trí thứ 88 trên Bảng xếp hạng của môi trường kinh doanh (MTKD) 2010 lên thứ 78 trong MTKD 2011 và là một trong số 10 nền KT có nhiều cải thiện nhất về mức độ thuận lợi của MTKD năm 2009/2010, song theo các chuyên gia của IFC, Ngân hàng Thế giới (WB), VN còn có thể CC nhiều hơn nữa để đạt thứ hạng cao hơn…

"Ghi điểm" ở đâu?

“Sự xếp hạng này chỉ là tương đối, có khi chẳng cải thiện gì mà do MTKD các nước kém đi. Nhưng năm nay Việt Nam (VN) thực sự đã có nhiều cải thiện…”, Phó Chủ tịch IFC – WB Janamitra Devan khẳng định tại Hội thảo “Cải thiện MTKD ở VN – Định hướng cải cách (CC) từ MTKD 2011”  tổ chức chiều qua.

Trong số 9 lĩnh vực dùng để xếp hạng về mức độ thuận lợi của MTKD (thành lập DN; đăng ký tài sản; vay vốn tín dụng; bảo vệ nhà đầu tư; thực thi hợp đồng; cấp phép xây dựng; tuyển dụng lao động; nộp thuế; thương mại Quốc tế; đăng ký sử dụng điện; giải thể DN) thì VN có 6 lĩnh vực cải thiện về quy định tạo sự thông thoáng cho MTKD, trong đó “ghi điểm” ở 3 lĩnh vực: thành lập DN (từ thứ hạng 114 lên 100); vay vốn tín dụng (từ thứ hạng 30 lên 15); cấp giấy phép xây dựng (từ thứ hạng 70 lên 62).

Đặc biệt, VN được đánh giá là nước năng động nhất trong CC lĩnh vực vay vốn với những bước tiến mới trong năm 2009/2010 (VN xếp thứ 4 trong khu vực Đông Á- Thái Bình Dương và thứ 15 trên thế giới về mức độ thuận lợi trong vay vốn tín dụng). Cụ thể, VN tiếp tục cải thiện hệ thống thông tin bằng cách cho phép người đi vay được kiểm tra báo cáo tín dụng và chỉnh sửa những thông tin chưa chính xác…

Sẽ còn tiến xa?

Có 4 lĩnh vực, theo gợi ý của ông Janamitra Devan, VN có thể tiếp tục cải thiện để đạt được thứ bậc cao hơn. Thứ nhất là lĩnh vực nộp thuế. Mặc dù đã cải thiện được từ thứ hạng 146 lên 124 trong tổng số 183 nền KT, song còn xa so với nhiều nước trên thế giới. Các chính sách thuế của VN còn phức tạp, tốn nhiều thời gian- đây là “dư địa” có thể tiếp tục CC.

Thứ hai là lĩnh vực bảo vệ nhà đầu tư (giảm 1 bậc từ 172 xuống 173 trong tổng số 183 nền KT), VN cần nâng cao trách nhiệm của thành viên HĐQT đối với nhà đầu tư. Lĩnh vực thành lập DN, tuy đã có sự cải thiện song mới đứng thứ 100, và cần đẩy mạnh đăng ký thành lập DN trực tuyến. Lĩnh vực thứ tư là vay vốn tín dụng. Tuy VN đã được xếp thứ hạng khá cao (15/183) nhưng mới tạo khuôn khổ pháp lý (Luật Đăng ký tài sản), các chỉ tiêu khác như tính thực thi, diện bao phủ… cần được cải thiện hơn nữa…

“Chính sách đã được cải thiện rồi nhưng vấn đề là thực thi. Luật có mà không được thực thi là vấn đề lớn…”- Phó Chủ tịch IFC – WB Janamitra Devan phát biểu. “Chỉ riêng lĩnh vực cơ sở hạ tầng, ước tính mỗi năm VN cần 10 tỷ USD, sự tham gia đầu tư của khu vực tư nhân là rất quan trọng…”, ông Janamitra Devan lưu ý.

Thanh Lan

Đọc thêm