Một Việt Nam hòa bình và hơn thế

(PLVN) - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un sáng qua đã tới ga Đồng Đăng trên chuyến tàu hỏa đặc biệt sau đó đi ô tô về Hà Nội, dự Hội nghị Thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump và thăm chính thức Việt Nam. Ở ga Đồng Đăng, Chủ tịch Kim Jong Un hạ cửa kính xe vẫy tay chào những người chào đón ông. Điều này rất có ý nghĩa, bởi ông là lãnh đạo một quốc gia được bảo vệ cẩn mật nhất hiện nay.
Đường phố Hà Nội được trang hoàng chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ- Triều
Đường phố Hà Nội được trang hoàng chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ- Triều

Sự kiện đã được các hãng thông tấn quốc tế lớn đồng loạt đưa tin. Những hình ảnh đầu tiên của nhà lãnh đạo Triều Tiên khi đặt chân đến Việt Nam đã xuất hiện đồng loạt trên báo chí.

Tối qua, chuyên cơ Không lực Một (Air Force 1) chở Tổng thống Donald Trump cũng đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Như vậy, Hội nghị Thượng đỉnh (HNTĐ) Hoa Kỳ - Triều Tiên, sự kiện quốc tế quan trọng nhất năm 2019, không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với đời sống chính trị quốc tế đã chính thức bắt đầu. Cả thế giới hướng về Việt Nam. Tin tức từ Việt Nam được các hãng thông tấn trong và ngoài nước cập nhật từng giây.

Việt Nam là đất nước của hòa bình và khát khao hòa bình. Bình luận về HNTĐ Hoa Kỳ - Triều Tiên (lần thứ 2) được tổ chức ở Việt Nam hôm nay và ngày mai, ông Carl Thayer, Giáo sư Đại học New South Wales, nhà nghiên cứu lâu năm về đối ngoại Việt Nam, cho rằng Việt Nam được tất cả các bên liên quan coi trọng vì khả năng cung cấp môi trường an ninh chất lượng cao cho cuộc gặp. Một số nhà quan sát khác cho rằng, việc chọn Việt Nam làm địa điểm tổ chức cuộc gặp mang tính biểu tượng cao. Với Hoa Kỳ, điều này phù hợp với kỳ vọng của họ về việc Triều Tiên đi theo con đường Việt Nam trong cải cách kinh tế. Còn với Triều Tiên, Việt Nam là biểu tượng cho nỗ lực thống nhất dân tộc. Tuy nhiên, Giáo sư Thayer cho rằng việc chọn Việt Nam còn mang nhiều ý nghĩa hơn chỉ là tính biểu tượng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng nhấn mạnh rằng, đây là cơ hội quý báu để quảng bá tới bạn bè quốc tế hình ảnh đất nước và những thành tựu phát triển mọi mặt của Việt Nam, môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, du lịch, thúc đẩy thương mại, tăng cường liên kết phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt với Hà Nội, sự kiện quốc tế này diễn ra vào đúng dịp 20 năm nhận danh hiệu “Thành phố vì hoà bình” do UNESCO trao tặng, là cơ hội để quảng bá hình ảnh một thành phố yêu chuộng hoà bình, thân thiện, có nền văn hiến lâu đời, nhiều tiềm năng để hợp tác phát triển.

Một Việt Nam niềm nở, ân cần, mến khách, lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước và con người với thế giới. “Thông qua sự kiện quốc tế này, Việt Nam tái khẳng định sự đúng đắn của đường lối đối ngoại "đa dạng hóa, đa phương hóa" và "làm bạn với tất cả". Việt Nam sẽ nâng cao uy tín trong việc đóng góp cho an ninh khu vực và toàn cầu”, đúng như Giáo sư Carl Thayer nhận định. Điều này có ý nghĩa ngoài biểu tượng.

Đọc thêm