Mượn đất rồi ngang nhiên chiếm đoạt

(PLO) - Thương gia đình người hàng xóm có hoàn cảnh khó khăn, lại không có đất dựng nhà để ổn định cuộc sống, gia đình bà Trần Thị Đảng đã cho họ mượn đất để ở. Thế nhưng hiện gia đình bà Đảng đang phải đối mặt với nguy cơ mất đất khi mà người hàng xóm nhất định "quỵt", không chịu trả diện tích đất đã mượn.

Ông Phạm Văn Hoan bên diện tích đất bị hàng xóm mượn rồi chiếm đoạt.
Ông Phạm Văn Hoan bên diện tích đất bị hàng xóm mượn rồi chiếm đoạt.
Ngang ngược chiếm đoạt đất mượn
Mới đây, Báo PLVN nhận được phản ánh của ông Phạm Văn Hoan (sinh năm 1941), trú tại xóm 6, Đồng Lư Thượng, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam về việc em vợ ông là bà Trần Thị Đảng cho chị Trần Thị Hoa mượn mảnh đất có diện tích 175m2. 
Đáng nói, phần diện tích bà Đảng cho mượn đang bị người mượn chiếm đoạt trái phép.
Theo hồ sơ vụ việc, khoảng năm 1985 chị Trần Thị Hoa có đến nhà ông Trần Văn Đích (bố bà Đảng) hỏi mượn một miếng đất để làm nhà ở tạm, khi nào ổn định sẽ trả lại gia đình. 
Thấy gia đình chị Hoa chưa có chỗ ở, hoàn cảnh lại khó khăn nên gia đình bà Đảng cho chị Hoa mượn miếng đất ở cuối vườn, đồng thời nhận đền bù số cây cối, hoa màu phải phá bỏ là 100kg thóc, ngoài ra không có gì thêm.
Được biết, năm 2010 khi cán bộ xã Chân Lý đã đến diện tích đất chị Hoa mượn để đo đạc, điều bất ngờ là toàn bộ phần diện tích 175m2 bị Trần Thị Hoa “ỉm” đi, không nhắc tới. Việc làm này đã dẫn đến hệ lụy là phần diện tích đất chị Hoa mượn của gia đình bà Đảng được xã giao, gộp chung vào sổ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho gia đình chị Hoa. 
Trước sự việc này, ông Phạm Văn Hoan (người nhận ủy quyền của bà Trần Thị Đảng) có đến gặp và yêu cầu chị Hoa trả lại phần đất mà gia đình cho mượn. Bất chấp đạo lý, chị  Trần Thị Hoa khăng khăng phần đất mượn đó đã đứng tên mình và nhất quyết không chịu trả. 
Trước thái độ ngang ngược của Trần Thị Hoa, ông Hoan đã làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng, nhưng sự việc từ đó cho đến nay vẫn chưa được giải quyết.
Ông Trần Văn Thuyết cho biết, hiện vụ việc tranh chấp đất giữa gia đình bà Đảng và chị Hoa đang được địa phương tích cực hòa giải.
Ông Trần Văn Thuyết cho biết, hiện vụ việc tranh chấp đất giữa gia đình bà Đảng và chị Hoa đang được địa phương tích cực hòa giải. 
Đất chiếm được cấp sổ đỏ (?!)
Sau khi tiếp nhận phản ánh, phóng viên Báo PLVN đã đến UBND xã Chân Lý tìm hiểu vụ việc. Qua trao đổi ông Trần Văn Thuyết, cán bộ địa chính cho biết: Với vụ việc trên xã đã nhiều lần đứng ra hòa giải, nhưng cả hai nhà đều không đi đến thống nhất. 
Việc hộ bà Đảng cho chị Hoa mượn đất là có. Theo như xã được biết, miếng đất đó gia đình bà Đảng cho hoặc đã bán cho chị Hoa từ năm 1986. Hai gia đình sau đó có xảy ra tranh cãi nên bà Đảng muốn đòi lại. 
Theo tìm hiểu của người viết, hiện diện tích đất của hai gia đình đã được UBND xã cân đối và cấp giấy CNQSDĐ theo Quyết định số 942. Trao đổi sâu hơn về vụ việc, đại diện Văn phòng Luật sư Minh Khuê, bà Nguyễn Thanh Phương cho biết: 
Theo quy định chung của Luật Đất đai, Luật Đất đai năm 2003, đến nay là Luật Đất Đai năm 2013 đều có các điều khoản quy định về việc cấp GCNQSDĐ. Việc gia đình bà Trần Thị Đảng cho gia đình chị Trần Thị Hoa mượn đất không có giấy hay hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà chị Hoa tự ý làm sổ đỏ cho mảnh đất ấy là trái pháp luật. 
Cơ quan cấp sổ đỏ cho chị Trần Thị Hoa cũng là không hợp pháp.
Theo ghi nhận khách quan của chúng tôi, toàn bộ vụ việc “ăn quỵt” đất đi mượn trên có nhiều điểm khuất tất, chưa thực sự rõ ràng. 
Đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng xác minh làm rõ vụ việc, tránh tình trạng người dân bức xúc, khiếu kiện kéo dài.

Đọc thêm