Mỹ 'tăng tốc' để bắt kịp Nga và Trung Quốc về vũ khí siêu thanh

(PLVN) - Phó Đô đốc Johnny Wolfe, Giám đốc chương trình Hệ thống chiến lược của Hải quân Mỹ cho biết, Mỹ chuẩn bị tăng tốc độ thử nghiệm và nghiên cứu vũ khí siêu thanh để bắt kịp Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực này.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin TASS, CNN dẫn lời ông Johnny Wolfe cho hay, cho đến gần đây, Mỹ vẫn chưa có động lực thực sự để sử dụng công nghệ siêu thanh và đưa công nghệ này vào hệ thống vũ khí của Mỹ.

Tuy nhiên, đến nay, Mỹ đã có nhu cầu này. “Đó là lý do tại sao chúng tôi có cảm giác cấp bách phải giải quyết vấn đề này", ông Wolfe được dẫn lời nói.

Bình luận về hai vụ thử tên lửa siêu thanh hồi tháng trước của quân đội Mỹ nhằm thu thập dữ liệu cho việc phát triển vũ khí siêu thanh, ông Wolfe thừa nhận rằng Trung Quốc và Nga đã phát triển những vũ khí mà Mỹ không có.

Theo một báo cáo của Quốc hội Mỹ, Lầu Năm Góc đã yêu cầu chi 4,7 tỷ USD cho nghiên cứu về công nghệ siêu thanh trong năm tài chính mới bắt đầu vào ngày 1/10/2022, tăng so với con số 3,8 tỷ USD trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2022.

Quân đội Mỹ có kế hoạch triển khai vũ khí siêu thanh tầm xa vào đầu năm tới.