NATO sẽ tăng gấp 7 lần quân số phản ứng nhanh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ mở rộng quy mô các nhóm chiến đấu lên cấp lữ đoàn và tăng số lượng lực lượng sẵn sàng chiến đấu từ 40.000 binh sỹ hiện nay lên hơn 300.000 binh sỹ.
Binh sĩ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Orzysz, Ba Lan. Ảnh: AFP/TTXVN.
Binh sĩ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Orzysz, Ba Lan. Ảnh: AFP/TTXVN.

Kế hoạch này dự kiến sẽ được quyết định tại Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Madrid, Tây Ban Nha ngày 29-30/6.

Ông Stoltenberg nói với các phóng viên trước khi hội nghị thượng đỉnh của liên minh quân sự ở Madrid, Tây Ban Nha vào cuối tuần này: “Chúng tôi sẽ tái cơ cấu lực lượng phản ứng NATO (NRF) cũng như tăng cường quân số lên 300.000 người”.

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương cho biết thêm, các đồng minh sẽ phối hợp tăng cường khả năng phòng không và hậu cần. Số binh sĩ được tăng cường sẽ tham gia nhiều cuộc tập trận với lực lượng phòng thủ nội địa cũng như làm quen với địa hình, cơ sở vật chất tại các kho dự trữ chiến lược của NATO.

Ngoài ra, NATO cũng sẽ đưa thêm nhiều vũ khí hạng nặng, bao gồm các hệ thống phòng không, để bảo vệ thành viên NATO ở sườn phía đông của liên minh quân sự này.

Ông Stoltenberg nhấn mạnh, các biện pháp này là minh chứng cho thấy sự cải tổ to lớn của NATO về khả năng phòng thủ và sự hiện diện tập thể của liên minh quân sự này kể từ sau thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

NATO hiện có khoảng 40.000 binh sĩ thuộc lực lượng phản ứng nhanh, việc tăng gấp 7 lần quân số lên 300.000 người sẽ giúp NATO phản ứng nhanh hơn, quyết liệt hơn trong những tình huống khẩn cấp.

Theo dữ liệu được NATO công bố hôm 27/6, chi tiêu cho quốc phòng của Pháp hiện ở mức 1,90%, Italy 1,54%, Đức 1,44% và Tây Ban Nha 1,01%, còn Luxembourg là 0,58%.

Đọc thêm