Nga điện đàm về Ukraine với Pháp và Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden, dự định có một cuộc điện đàm trong ngày 12/2 (theo giờ địa phương).
Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có các cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp và Hoa Kỳ Emmanuel Macron và Joe Biden hôm thứ Bảy. Các cuộc trò chuyện đã được tổ chức theo yêu cầu của Paris và Washington và tình hình xung quanh Ukraine dự kiến sẽ trở thành chủ đề chính của họ.

Nhà lãnh đạo Nga nhắc nhở những người đồng cấp rằng phương Tây không làm đủ để buộc Ukraine thực hiện các Thỏa thuận Minsk và cho biết phản ứng của Nga trước các câu trả lời của Mỹ và NATO về đảm bảo an ninh sẽ được trình bày trong thời gian ngắn.

Paris cho biết sau cuộc trò chuyện rằng họ không tin rằng Moscow "đang chuẩn bị một cuộc tấn công" chống lại Ukraine, trong khi Washington tuyên bố rằng họ vẫn chưa rõ liệu Nga có kế hoạch đạt được mục tiêu của mình bằng ngoại giao hay "bằng cách sử dụng vũ lực".

Lần cuối cùng các ông Putin và Biden điện đàm là vào cuối năm ngoái. Trước đó, vào ngày 7/12, hai bên đã có cuộc hội đàm trực tuyến. Cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa ông Putin và ông Biden trên cương vị nguyên thủ quốc gia diễn ra tại Geneva vào tháng 6/2021.