Nga ghi nhận kỷ lục số ca mắc mới Covid-19 trong ngày

(PLVN) - Số ca mắc mới Covid-19 ở Nga đã tăng thêm 22.702 trường hợp trong 24 giờ qua, lên thành 1.903.253 ca, hãng tin TASS dẫn thông tin từ Trung tâm chống khủng hoảng Covid-19 của Nga ngày 14/11 cho biết.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin trên, số ca mắc mới Covid-19 trong 1 ngày qua là mức cao kỷ lục mới kể từ khi bắt đầu đại dịch. 

“Mức cao kỷ lục hàng ngày trước đó là 21.983 trường hợp đã được ghi nhận vào ngày 13/11”, trung tâm khủng hoảng của Nga cho biết.

Theo trung tâm trên, trong 24 giờ qua, 6.427 ca nhiễm virus corona chủng mới đã được ghi nhận ở Moscow (chiếm 28,3% tổng số ca nhiễm ở Nga), 1.852 ca ở St.Petersburg (gần 8,2%), 786 ca ở Moscow (3,5%), 441 ca ở Nizhny Vùng Novgorod (1,9%)…

Những vùng này chiếm gần một nửa tổng số ca mắc mới Covid-19 được xác định ở Nga trong ngày qua.

Dữ liệu mới nhất cũng cho thấy số bệnh nhân mắc Covid-19 đang được điều trị y tế tại Nga đã tăng lên thành 444.890. Gần 30% trong số họ là bệnh nhân đang điều trị tại Moscow. 

Theo báo cáo của trung tâm chống khủng hoảng Covid-19 của Nga, tỷ lệ người Nga khỏi bệnh đã tăng lên 74,9% trong khi tỷ lệ tử vong do mắc bệnh vẫn ở mức 1,73%.