Theo ông Rogozin, đây là một chiếc máy bay không người lái (UAV) cho phép điều khiển theo thời gian thực từ mọi nơi trên thế giới nhờ lắp đặt hệ thống Internet vệ tinh Starlink mà VSU sử dụng.
Các binh sĩ Nga đã thu được UAV này ở hướng Zaporizhia và giao cho Trung tâm kỹ thuật-quân sự "Những con sói Sa hoàng" của Nga do ông Rogozin đứng đầu.
Cựu Phó Thủ tướng Nga cho hay, các chuyên gia đã bắt đầu nghiên cứu UAV này, đặc biệt là hệ thống cho phép điều khiển UAV từ khoảng cách rất xa.
Đáng chú ý, dù việc sử dụng hệ thống điều khiển UAV như vậy mang lại khả năng điều khiển ở khoảng cách gần như không giới hạn, song, phương tiện này lại dễ bị tổn thương trước các hệ thống tác chiến điện tử.