Nga tìm ra nghi phạm của hơn 3.000 vụ án nhờ DNA

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cảnh sát đã sử dụng cơ sở dữ liệu DNA từ tháng 1 đến tháng 7/2021 để xác định được những người có liên quan đến hơn 3.000 vụ án,Trung tâm báo chí của Bộ Nội vụ cho biết.
Cơ sở dữ liệu liên bang của Nga về thông tin DNA đã hoạt động từ năm 2009.
Cơ sở dữ liệu liên bang của Nga về thông tin DNA đã hoạt động từ năm 2009.

Người phát ngôn của Bộ Nội vụ Nga cho biết: “Trong 7 tháng của năm 2021, bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu liên bang về thông tin DNA, cảnh sát đã có thông tin về sự tham gia của những người có liên quan đến hơn 3.000 vụ án”.

Bộ Nội vụ giải thích rằng theo luật, đăng ký DNA là bắt buộc đối với những người bị kết án đang thi hành án vì phạm tội nghiêm trọng hoặc đặc biệt là nghiêm trọng, tất cả các loại tội phạm tình dục, cũng như những người không xác định bị thu giữ vật chất sinh học trong quá trình điều tra và những trường hợp chết không xác định.

Cơ sở dữ liệu liên bang của Nga về thông tin DNA đã hoạt động từ năm 2009.