Ngân hàng “xoay” vốn lưu động cho doanh nghiệp nhỏ

(PLO) - Dù không có tài sản đảm bảo, các công ty nhỏ và vừa hiện vẫn dễ dàng được ngân hàng “gật đầu” cho vay  những khoản tới 3-4 tỷ đồng, lãi suất hợp lý mà thủ tục giải ngân cũng siêu nhanh.
Ngân hàng “xoay” vốn lưu động cho doanh nghiệp nhỏ

Doanh nghiệp nhỏ và vừa, thậm chí là siêu nhỏ, theo thống kê của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chiếm khoảng hơn 90% các doanh nghiệp Việt Nam. Tại các hội thảo tìm hướng hỗ trợ vốn cho nhóm doanh nghiệp này, VCCI hay giới chuyên gia, các hiệp hội vẫn tiếp tục đề cập lại những con số khiêm tốn kiểu như, chỉ khoảng 1/3 số doanh nghiệp tiếp cận được với vốn ngân hàng, chỉ vài ba phần trăm lượng vốn ngân hàng bơm ra nền kinh tế là cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tuy nhiên, một năm trở lại đây, tình hình đã thay đổi.  Vừa tham dự một hội thảo kết nối ngân hàng và doanh nghiệp gần đây, ông Nguyễn Hồng Châu, giám đốc một công ty hàng thực phẩm tại Hà Nội, nhìn nhận, những con số ít ỏi kiểu như trên đã không còn nhiều nữa. Ông Châu cho biết, các ngân hàng hiện rất tích cực cùng gỡ khó về vốn cho doanh nghiệp. Hầu như trong mùa cao điểm kinh doanh nào, doanh nghiệp của ông và các đơn vị trong hiệp hội đều được chào mời những gói vay ưu đãi.

Bản thân công ty ông cũng đã vay được vốn ngân hàng, gồm cả thế chấp lẫn tín chấp từ giữa năm ngoái dễ dàng hơn dù doanh thu có thể chỉ loanh quanh 5-7 tỷ đồng mỗi năm.

“Giờ các ngân hàng khá nhiệt tình với nhóm doanh nghiệp nhỏ như chúng tôi. Thay vì phải rón rén gõ cửa nhiều nơi khi không có tài sản đảm bảo, giờ chúng tôi thậm chí còn có thể phải cân nhắc nên chọn đơn vị nào có thời gian giải ngân nhanh hơn, lãi suất thấp hơn”, ông Châu nói.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã thực sự là một trong những nhóm khách hàng ưu tiên của ngân hàng, kể cả những nhà băng lớn. Như tại Maritime Bank, chỉ trong một năm, nhà băng này liên tục đưa ra những chương trình với quy mô giải ngân lớn để ưu tiên cho đối tượng này. Mới đây nhất là chương trình “5 ngày duyệt nhanh, lãi siêu cạnh tranh chỉ  6,99%” với tổng hạn mức cho vay ngắn hạn các doanh nghiệp vừa và nhỏ lên tới 10.000 tỷ đồng. 

Theo đó, khách hàng là doanh nghiệp siêu nhỏ (có doanh thu từ 3-17 tỷ đồng) hoặc doanh nghiệp vừa  và nhỏ (doanh thu dưới 500 tỷ) lần đầu giải ngân từ nay đến 31/8 sẽ được vay với hạn mức tối đa 3 lần giá trị tài sản đảm bảo (vay thế chấp) hoặc tới 4 tỷ đồng (vay tín chấp).

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng được hưởng lãi suất ưu đãi và linh hoạt theo nhu cầu sử dụng. Ví dụ nếu chọn cách áp dụng lãi suất theo kỳ, doanh nghiệp có thể vay với lãi suất chỉ từ 699% /năm nếu vay từ 3 đến dưới 6 tháng và chỉ từ 7,99%/năm nếu vay 6 tháng. Hoặc doanh nghiệp có thể chọn hình thức ưu đãi lãi suất trong suốt thời gian vay với lãi suất chỉ từ 7,49%/năm  khi vay từ 3 đến dưới 6 tháng hoặc chỉ từ 8,49%/năm với khoản vay 6 tháng. 

Không chỉ giúp doanh nghiệp “xoay” vốn, các ngân hàng hiện cũng khá “thoáng” với doanh nghiệp khi để phí trả trước hạn thấp. Cụ thể, với lựa chọn ưu đãi lãi suất trong suốt thời gian vay với lãi suất chỉ từ 7.99%/năm (khoản vay từ 3 đến dưới 6 tháng), nếu tất toán sớm, doanh nghiệp chỉ phải trả 0,5% phí trả nợ trước hạn, một mức phí rất cạnh tranh trên thị trường hiện nay.

Lý giải về việc “chiều” khách này, lãnh đạo của Maritime Bank cho biết, với đặc thù vay vốn lưu động để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh ngắn hạn, hầu hết các doanh nghiệp sẽ chọn cách tất toán khoản vay ngay khi có tiền hàng về. “Do đó, để doanh nghiệp không phải chịu thiệt thòi, chúng tôi sẵn sàng đưa ra gói vay không chỉ hấp dẫn về lãi suất mà còn rất ưu đãi mức phí tất toán trước hạn ”, vị này nói.

Thông qua Gói tín dụng ưu đãi và linh hoạt, các doanh nghiệp sẽ có thêm sự trợ giúp hữu hiệu và nhanh chóng để tăng tốc cho mùa kinh doanh sắp tới và về đích thành công trong năm 2018.

Đọc thêm