Người Thanh Hóa 'nghì ngụp' di tản trong đêm vì nước dâng gần nóc nhà

(PLO) - Tối 11/10, rạng sáng 12/10 nước lũ dâng cao tràn qua đê sông Bưởi, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa. Hàng trăm hộ dân buộc phải di dời khẩn cấp trong đêm.
Người Thanh Hóa 'nghì ngụp' di tản trong đêm vì nước dâng gần nóc nhà

Ông Bùi Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành cho biết: từ 19h giờ ngày 11/10, nước sông Bưởi vượt mức báo động 3 bắt đầu tràn qua đê xã Thạch Định, đe dọa cuộc sống người dân Thị trấn Kim Tân và các xã Thạch Tân, Thành Kim. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã khẩn trương di dời khoảng 1.000 hộ dân ở xã Thạch Định và một số hộ dân ở các xã lân cận ra khỏi vùng nước lũ cuốn nguy hiểm ngay trong đêm.

Đến 20h ngày 11/10, nước vẫn tiếp tục tràn qua sông Bưởi và có chiều hướng tăng cao. Tuyến đường dẫn vào UBND xã Thạch Định đã ngập. “Nước tiếp tục tràn qua đê thì khu vực cánh đồng của xã Thạch Định sẽ chìm trong nước, tuyến đường vào xã sẽ bị nhấn chìm” – một người dân cho biết. Các tuyến đường từ thị trấn Kim Tân qua cầu Kim Tân đi các xã Thạch Định, Thạch Bình, Thạch Tân đã được các lực lượng chức năng phong tỏa.

Huyện đã cắt cử người túc trực ở điểm đầu và cuối điểm tràn đê, yêu cầu người dân và phương tiện không được qua lại khu vực ngập sâu, nước dâng cao rất nguy hiểm.

Cũng vào đêm 11/10, do hồ Cửa Đạt xả lũ khiến hơn 500 hộ dân của xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) phải di dời đến nơi an toàn ngay trong đêm.

Trước đó, do mưa lớn nhiều ngày cộng với hồ thủy điện Cửa Đạt xả lũ, toàn huyện Thọ Xuân có 2.961 số hộ bị ngập đã di dời, tập trung ở các xã Xuân Hòa, Xuân Thiên, Xuân Yên, Phú Yên, Thọ Diên, Thọ Hải, Thị trấn Lam Sơn, Thọ Trường, Xuân Khánh, Thọ Nguyên, Thị trấn Thọ Xuân, Hạnh Phúc, Xuân Trường, Tây Hồ, Xuân Tân.

Ông Thái Xuân Cường - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy cho biết, sau khi nắm bắt tình hình, UBND huyện đã phát lệnh di dân từ đêm 10/10, cho đến ngày 11/10 thì nước dâng cao có nơi lên đến 6m, lút cả nóc nhà buộc các hộ dân phải di dời.

Do đã được thông báo và tuyên truyền trước nên hầu hết người dân đã chuyển đồ đạc có giá trị đến nơi an toàn trước đó. Khi nước dâng cao vào nhà, họ chỉ cần di dời đi là xong, do vậy mức thiệt hại về tài sản là rất ít. Tính đến nay chưa có thiệt hại về người”, ông Cường thông tin.

Đọc thêm